Thi đấu bóng chuyền “Mừng Đảng-Mừng xuân” tại nơi ngày báo công, khai hội Di tích lịch sử nhà máy in tiền đầu tiên.

Thi đấu bóng chuyền “Mừng Đảng-Mừng xuân” tại nơi ngày báo công, khai hội Di tích lịch sử nhà máy in tiền đầu tiên.

(HBĐT) - Sáng ngày 5/3, BTC các lễ hội huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và khai hội Di tích nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam tại xã Cố Nghĩa. Di tích này đã được Bộ VH, TT&DL xếp hạng cấp quốc gia (năm 2007).

 

Năm 1946 khi đất nước còn khó khăn, chính quyền cách mạng còn non trẻ, với sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện đã tặng cho Nhà nước ta đồn điền để đặt nhà máy in tiền trị giá hàng ngàn lượng vàng, đã giúp cho Nhà nước ta và chính quyền cách mạng có điều kiện tăng cường về ngân khố để đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Nhà máy in tiền đầu tiên được Bác Hồ về thăm ngày 21/2/1947. Tại nơi đây đã in và phát hành ra những tờ giấy bạc với mệnh giá 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 100 đồng của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, du khách thập phương lại có dịp dâng hương, báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích Nhà máy in tiền của chính quyền cách mạng. Cũng trong dịp này, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá-thể thao bổ ích, lý thú như giao lưu cầu lông, bóng chuyền và các trò chơi dân gian.

 

 

* Ngày 4/3, xã Hưng Thi đã phối hợp cùng các ban, ngành chức năng huyện Lạc Thuỷ tổ chức lễ khai hội Đình Niếng.

 

     

Du khách xa gần tham gia các hoạt động văn hoá, lễ hội (sắc bùa, thưởng thức rượu cần bản địa…).

 

Đình Niếng thuộc địa phận thôn Niếng, xã Hưng Thi. Đình Niếng cổ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Theo các văn bản Hán Nôm cổ, Đình thờ Tứ vị Nam Hải Thánh Nương. Đình được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn dân tộc Mường, 1 gian 2 trái, 4 hàng chân cột, mái lợp ngói, hiện có nhiều đồ thờ còn lưu giữ trong Đình. Ngày 17/5/2011, Đình Niếng đã được UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội của Đình mở ra hàng năm từ ngày 13 đến hết ngày 14 tháng giêng âm lịch để tỏ lòng thành kính tới các vị Thành Hoàng làng, các vị thần có công với nước với dân. Đồng thời, hành lễ cũng là dịp để người dân cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, xóm bản đoàn kết, bình yên, mọi gia đình sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc. Trong dịp lễ hội này, đã diễn ra các hoạt động văn hoá-thể thao như giao lưu bóng chuyền, đánh đu, thi đấu thể thao dân tộc với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cộng đồng dân cư trong vùng.

 

 

  

                                                                        Văn Tưởng

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục