Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại điểm du lịch, lễ hội trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại điểm du lịch, lễ hội trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.

(HBĐT) - Trong năm 2014, việc theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý du lịch, lễ hội được xác định là lĩnh vực trọng tâm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Là mảnh đất giàu bản sắc văn hoá với những phong tục, tập quán đa dạng, phong phú. Toàn tỉnh có 54 điểm đền, di tích tín ngưỡng dân gian, 38 lễ hội truyền thống các dân tộc, nhiều điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách. Năm 2014, tỉnh ta đón trên 2,1 triệu lượt khách thăm quan du lịch, tăng 21,4% so với năm 2013.

 

Trong đó, khách quốc tế trên 185 nghìn lượt người; khách nội địa gần 2 triệu lượt người, thu nhập từ du lịch đạt khoảng 750 tỷ đồng, tăng 21,6% so với năm 2013. Cùng với đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao nguồn thu từ ngành công nghiệp không khói, công tác quản lý, thực thi, chấp hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch còn nhiều vấn đề quan tâm.

Thực hiện chính sách pháp luật về quản lý hoạt động du lịch, lễ hội, ngày 5/10/2007, tỉnh đã ra các Quyết định số 20, 21 ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác quản lý, hoạt động du lịch, lễ hội được các cấp, ngành chức năng quan tâm, chú trọng. Các huyện, thành phố có nghị quyết thông qua đề án phát triển du lịch. Phòng VH -TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn; kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động lễ hội tại các di tích lịch sử, danh thắng; tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Tại huyện Kim Bôi đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển du lịch, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, lễ hội, chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá để huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch Tại huyện Lạc Thuỷ, Ban quản lý các khu di tích huyện tích cực tham mưu giúp UBND  làm tốt công tác tổ chức, quản lý hoạt động du lịch, lễ hội trên địa bàn huyện, nhất là tại điểm du lịch chùa Tiên và di tích lịch sử Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê, đẩy mạnh quảng bá du lịch... Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, năm 2014, Sở Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác khảo sát tình hình quản lý du lịch, lễ hội tại các huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Mai Châu. Những tháng đầu năm nay, Sở VH -TT&DL phối hợp với Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại khu di tích chùa Tiên (Lạc Thuỷ) và đền Bờ (Cao Phong). 

Qua khảo sát, kiểm tra đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động du lịch, lễ hội cho thấy, đối với cơ sở di tích, lễ hội nhìn chung làm tốt công tác bảo vệ, giữ gìn AN -TT, không xảy ra các trường hợp gây rối, gây mất trật tự. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch, lễ hội cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế, nội quy tại các điểm thăm quan, du lịch. Tuy nhiên, tại một số lễ hội, điểm du lịch thu hút đông khách tham quan vẫn còn những sai phạm như tình trạng xả rác bừa bãi không đảm bảo vệ sinh môi trường; hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường; một số cơ sở chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định Bên cạnh đó, đối với công tác QLNN đặt ra nhiều vấn đề quan tâm: Đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về du lịch, lễ hội chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kinh nghiệm thực tiễn; nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch còn hạn chế. Hạ tầng phục vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Chưa có sự liên kết trong khai thác các tua, tuyến du lịch, chủ yếu do các công ty kinh doanh du lịch thực hiện dẫn đến nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động du lịch còn hạn chế. Hoạt động quảng bá du lịch chưa được đầu tư thoả đáng, hạn chế phần nào việc giới thiệu hình ảnh du lịch của tỉnh đến du khách trong, ngoài nước. Lực lượng lao động làm trong ngành du lịch ít, chủ yếu mang tính thời vụ, thiếu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp hướng dẫn khách tham quan. 

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác quản lý du lịch, lễ hội, xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch, quy hoạch phát triển du lịch, triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, kiểm tra, có biện pháp xử lý đối với những dự án chậm tiến độ kéo dài tránh lãng phí tài nguyên đất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác du lịch, tăng cường quảng bá, tuyên truyền để người dân, khách du lịch hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động lễ hội, kinh doanh, sử dụng các loại hình dịch vụ du lịch Đó là những vấn đề được ngành chức năng đề xuất, kiến nghị từ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực du lịch, lễ hội, Từ đó, thúc đẩy ngành du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng, trước mắt đạt mục tiêu năm 2015 toàn tỉnh đón 2,5triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó có 200.000 lượt khách quốc tế, 2,3triệu lượt khách nội địa; thu nhập từ du lịch đạt từ 800 tỷ đồng trở lên.  

 

 

                                                                             Hà Thu

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục