Từ mô hình điểm xã An Lạc, hiện toàn huyện đã có 8/15 xã nhân rộng được mô hình.

Từ mô hình điểm xã An Lạc, hiện toàn huyện đã có 8/15 xã nhân rộng được mô hình.

(HBĐT) - Bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm từ tháng 2/2014, đến nay toàn huyện Lạc Thủy đã nhân rộng ra được 8/15 xã có mô hình “Giữ gìn phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường” hoạt động hiệu quả. Mô hình được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

 

Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Xuất phát từ những kiến nghị, đề xuất của các xã, thị trấn từ xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, quá trình triển khai thực hiện sau mô hình làm điểm tại xã An Lạc, các xã, thị trấn đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình. Đến nay đã nhân rộng ra được 8/15 xã, thị trấn là An Lạc, An Bình, Liên Hòa, Hưng Thi, Khoan Dụ, Thanh Nông, Phú Thành, Phú Lão. Thực tế cho thấy, việc triển khai mô hình đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho văn hóa dân tộc Mường nói riêng và các dân tộc trong huyện nói chung thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN địa phương.

           

Thực tế cho thấy, qua xây dựng mô hình điểm “Giữ gìn, phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường” đã phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư dân tộc Mường trong giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của người Mường với những giá trị truyền thống tốt đẹp và xây dựng, phát triển những giá trị mới về văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt là hỗ trợ sự phát triển như rằng thường, hát ví, hám đúm, nhạc, sáo, nhị, trống, kèn bè, cồng chiêng dân tộc Mường. Ưu tiên đầu tư cho việc giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc Mường; sưu tầm, phục hồi và phát triển một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ thất truyền như Mo Mường; hát ru, Rằng Thường….Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dân ca dân tộc Mường tại địa phương, các đơn vị trong huyện và các huyện giáp ranh. Xây dựng các chương trình hỗ trợ, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu văn hóa phi vật thể của cộng đồng dân tộc Mường trên địa bàn huyện qua các chương trình giao lưu dân ca Mường. Đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực văn hóa đối với các đơn vị có đông đồng bào dân tộc Mường.

           

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Việc tổ chức quán triệt và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chưa thực sự sâu rộng trong các cấp, ngành và trong nhân dân; nhận thức về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa việc thực hiện “Giữ gìn phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường” của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa sâu sắc. Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình còn hạn chế.

           

Trong thời gian tới, dự kiến mô hình “giữ gìn phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường” được quan tâm, đầu tư tổ chức thêm nhiều đêm diễn quy mô cấp huyện; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dân ca dân tộc Mường tại địa phương. Ngoài ra, huyện Lạc Thủy tiếp tục tham mưu để các cấp ủy xây dựng và phát triển đội văn nghệ tại khu dân cư; có chế độ chính sách bồi dưỡng, hỗ trợ kịp thời đối với các đội văn nghệ trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc dân ca dân tộc Mường ở cơ sở.

                                                                                               

 

Dương Liễu

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục