Ông Dương Ngọc Chiến, chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cao Phong là người đầu tiên khám phá quần thể hang động núi Đầu Rồng.

Ông Dương Ngọc Chiến, chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cao Phong là người đầu tiên khám phá quần thể hang động núi Đầu Rồng.

(HBĐT) - Tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc vừa qua, ông Dương Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là một trong 4 điển hình của tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2010 - 2015.

 

5 năm qua với cương vị là Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn, ông đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, kiện toàn, củng cố các chi, tổ hội, đồng thời tổ chức các phong trào do Hội phát động như: nông dân SX -KD giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, văn hoá, văn nghệ, TD-TT...  Đặc biệt, ông được biết đến nhiều hơn với vai trò người góp phần quảng bá, phát triển du lịch của thị trấn Cao Phong nói riêng, huyện Cao Phong nói chung. Thời điểm những năm 1980 của thế kỷ trước, ông là người đầu tiên khám phá ra quần thể hang động núi Đầu Rồng. Cuối năm 2009, thực hiện kế hoạch của huyện và UBND thị trấn, ông lặn lội phát dọn, mở đường, chỉ dẫn để hàng chục đoàn cán bộ đến nghiên cứu, khảo sát, thám hiểm quần thể hang động. Tháng 6/2012, quần thể núi Đầu Rồng chính thức được Bộ VH -TT&DL cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia. Hiện quần thể có 6 hang trên núi và 2 hang nước đi thuyền. Gần 4 năm nay, ông vừa là thành viên Ban quản lý, vừa là trưởng bộ phận quản lý và điều hành, dẫn khách đến thăm quan quần thể hang động.  

Nhờ duy trì tốt việc bảo tồn, khai thác hiệu quả tiềm năng, quần thể hang động núi Đầu Rồng ngày càng được biết đến nhiều hơn, hàng năm thu hút trên 10.000 lượt khách thăm quan trong và ngoài nước. Tham gia hoạt động văn hoá du lịch này, ông góp phần không nhỏ giới thiệu và quảng bá các danh lam thắng cảnh của địa phương. Ngoài ra, ông còn tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TD-TT, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các chi hội với 10 đội văn nghệ, 10 đội thể thao. ông còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Hàng năm, thị trấn Cao Phong có trên 1.300 hộ đạt  gia đình văn hoá, 100% KDC văn hoá và KDC tiên tiến...  

.                                                                          

                                                                         Bùi Minh

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục