Phong trào văn hóa, văn nghệ đã đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, giữ gìn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ở Yên Thủy (ảnh: tiết mục văn nghệ của các cô giáo trường Tiểu học Đa Phúc).
(HBĐT) - Không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc, loại bỏ hủ tục lạc hậu mà phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn tích cực góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa (ĐSVH) lành mạnh trong mỗi gia đình, làng bản ở Yên Thủy thời gian qua.
Đồng chí Bùi Văn Hiến, Trưởng phòng VHTT huyện Yên Thủy cho biết: Thời gian qua huyện Yên Thủy đã xác định việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền. Nhằm nâng cao nhận thức, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng ĐSVH lành mạnh ở cơ sở; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, các tai, TNXH, giữ gìn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Chỉ tính riêng năm 2015 toàn huyện có 12.909/17.150 hộ bằng 75,3% đăng ký hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 139/158 làng, khu phố đăng ký đạt danh hiệu làng văn hóa bằng 88%; 60/65 cơ quan, doanh nghiệp, 48/48 đơn vị trường học đăng ký đạt chuẩn văn hóa. Từ đó, đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển KTXH, XĐGN, chung sức xây dựng NTM, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn. Nhất là việc phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh việc ứng dụng KHKT vào sản xuất. Tính từ đầu năm đến nay, các tổ chức đoàn thể của huyện đã mở được 13 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 600 lượt người; cấp phát trên 1.500 tờ rơi, sách hướng dẫn quy trình kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; xây dựng và triển khai nhiều mô hình phát triển sản xuất đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, XĐGN, cải thiện đời sống người dân như mô hình trồng bí xanh an toàn; liên kết trồng, tiêu thụ hành lá với Công ty Sanwon (Hàn Quốc); mô hình trồng bưởi da xanh, mô hình thâm canh ngô nếp HN88, ngô lai SB099 và LVN 25, lúa Thiên ưu 8; mô hình nuôi cá Bỗng thương phẩm, nuôi cá Chày mắt đỏ, chăn nuôi ngan, ngỗng thịt, dê, lợn, gà bản địa, nuôi ong mật... Đời sống người dân được cải thiện và nâng cao đã tạo nguồn lực hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Từ đó, có nhiều phong trào phát động và được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng như phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”; Huyện Đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” với các chương trình “Thắp sáng đường quê”, Thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường; Hội LHPN huyện với phong trào “Chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, 4 xanh”, đã tổ chức cho các Chi hội trong toàn huyện ký cam kết thực hiện và gắn biển 19 đoạn đường phụ nữ tự quản. Theo đó, định kỳ hàng tháng các hội viên phụ nữ tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; các xã thành lập tổ thu gom rác thải, tổ chức trồng cây xanh trên các tuyến đường, nhà văn hóa, trường học... Từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng dân cư về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” gắn với việc huy động sự đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM. Theo đó, đã có hàng trăm hộ tự nguyện hiến đất làm đường GTNT, huy động hàng nghìn ngày công của nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, quét dọn, mở rộng đường làng, ngõ xóm, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng...
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” ngày càng gắn liền với đời sống của nhân dân. Từ đó, các phong trào của hệ thống chính trị tại địa bàn dân cư cũng không ngừng được đẩy mạnh góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở; vai trò giám sát của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống ngày càng được nâng cao. Nhiều ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Cũng từ phong trào này, đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước cộng đồng dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng TSVM.
Mạnh Hùng