Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

(HBĐT) - Ngày 21/10, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015; 10 năm thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” giai đoạn 2005-2015; Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2015.

 

Qua 5 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và 10 năm thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm phối hợp thực hiện chỉ đạo, thực hiện và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân các dân tộc trong huyện. Qua đó, phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực, là tiền đề cho các hoạt động văn hoá trên địa bàn huyện phát triển theo hướng tích cực, vững chắc, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các giá trị văn hoá ngày càng được gìn giữ và phát huy. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng được nâng cao về chất lượng và được duy trì thường xuyên phát triển rộng khắp. Thông qua các hoạt động của phong trào và cuộc vận động trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều gương “người tốt, việc tốt”, gia đình văn hoá, thôn bản, tổ dân phố văn hoá. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và mở rộng, tạo mối gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang ở các địa phương đã được người dân thực hiện nghiêm túc. Nhiều giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống trong gia đình, họ tộc, hương ước làng, bản và cộng đồng được kế thừa và phát triển. Đến nay, số hộ gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 64%, số khu dân cư đạt chuẩn văn văn hoá chiếm 35%, có trên 80% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, 74% trường học đạt chuẩn văn hoá. Toàn huyện có 6 xã và 40% xóm, bản, khu phố có nhà văn hoá, khu tập luyện thể thao đạt chuẩn theo quy định, Số người thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao của huyện đạt tỷ lệ 40% và số gia đình thường xuyên tập luyện thể dục thể thao đạt tỷ lệ 39%.   

 

Tại hội nghị BCĐ phong trào đã trao giấy khen của UBND huyện cho 19 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015; 10 năm thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” giai đoạn 2005-2015; Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2015.

 

                                                                 

                                                                    Hồng Ngọc 

 

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục