Phong trào thể dục, thể thao trong xã thu hút mọi lứa tuổi tham gia, rèn luyện sức khoẻ. Trong ảnh: Người dân thôn Hợp Thung, xã Long Sơn (Lương Sơn) sôi nổi tham gia đánh bóng chuyền.

Phong trào thể dục, thể thao trong xã thu hút mọi lứa tuổi tham gia, rèn luyện sức khoẻ. Trong ảnh: Người dân thôn Hợp Thung, xã Long Sơn (Lương Sơn) sôi nổi tham gia đánh bóng chuyền.

(HBĐT) - Là xã phía Nam của huyện Lương Sơn, thuộc diện xã 135 của huyện, xã Long Sơn có 1112 hộ với 4537 nhân khẩu. Xã có hai dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm 85%, dân tộc Kinh chiếm 15%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các xóm đều xây dựng được hương ước, quy ước thôn, xóm, hạn chế những thủ tục lạc hậu nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, cán bộ Ban Văn hóa xã Long Sơn cho biết: “Thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, bà con đều hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt, phong trào thể dục, thể thao, văn hóa – văn nghệ của các thôn phát triển mạnh mẽ, diễn ra sôi nổi. Câu lạc bộ bóng chuyền của các thôn là lực lượng nòng cốt của huyện tham gia giải thi đấu bóng chuyền”. Phong trào văn hóa - văn nghệ được người dân tham gia nhiệt tình, hình thành các đội, các câu lạc bộ của mỗi thôn, xóm. Toàn xã có 4 thôn, mỗi thôn đều có một đội văn nghệ,  tham gia biểu diễn vào các ngày kỷ niệm lớn và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, các đội văn nghệ của xóm kết hợp với Trung tâm Văn hóa huyện tham gia tuyên truyền về xây dựng NTM.

 

Phong trào thể dục thể thao thu hút mọi lứa tuổi với các môn thể thao bóng chuyền, cầu lông, bắn nỏ... Đặc biệt, trong những năm qua, các CLB bóng chuyền của xã tham gia thi đấu do các ban, ngành của huyện tổ chức  và giành được nhiều giải cao: Trong 2 năm 2011, 2012 CLB của xã đều giành giải nhất thi đấu bóng chuyền do Hội Nông Dân huyện tổ chức. Gần đấy nhất là năm 2015 CLB của xã cũng giành được cup của giải thi đấu bóng chuyền “vì an ninh tổ quốc” do Công an huyện tổ chức.

 

Không chỉ hoạt động sôi nổi trong các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, người dân xã Long Sơn là tấm gương điển hình về thực hiện xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa. Đống chí Nguyễn Văn Đoàn cho biết: “ Từ năm 2010 đến nay, người dân trong các thôn, bản của xã đều đồng lòng xây dựng Quỹ văn hóa của thôn mình. Ngày xưa, mỗi nhà góp 5 cân thóc, bây giờ chuyển sang đóng góp bằng tiền mặt với mỗi hộ là 50.000 đồng/năm. Ngoài ra, các CLB thể thao cũng có quỹ riêng, như CLB bóng chuyền mọi người đều góp 100.000 đồng/quý.

 

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong xã cũng tạo chuyển biến tích cực về hoạt động tổ chức lễ cưới, lễ tang. Những nét văn hóa của dân tộc Mường ngày xưa bên cạnh được lưu giữ đến bây giờ thì những thủ tục rườm rà, gây lãng phí đã được hạn chế. Điển hình như: Các khâu chuẩn bị trước khi tiến hành một lễ cưới như: chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới đã được rút ngắn lại. Theo quy định của xóm trong đám cưới đều không được mời thuốc lá. Người dân trong xã đều có ý thức chấp hành tốt Luật Hôn nhân và gia đình nên trong xã không có tình trạng tảo hôn. Đám tang tổ chức đúng quy định, giữ vệ sinh mội trường, không để người mất trong nhà quá 24 giờ. Ngoài ra, thể hiện tình làng nghĩa xóm, trong một xóm bất cứ hộ nào có người mất, mọi người trong xóm đều đóng góp gạo, rượu hay củi. Trống, kèn đều chỉ hoạt động đến 22 giờ đêm. Mặc dù xã chưa có điểm thu gom rác thải, nhưng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đều được người dân thực hiện tốt. Mỗi xóm đều có hai đoạn đường phụ nữ tự quản, vào các ngày cuối tuần hay trước tết các hộ gia đình của các xóm đều thực tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rầm, khơi thông cống rãnh, quét sạch đường làng, ngõ xóm.

 

Nhờ thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở KDC, trong năm qua, xã có 709/1.112 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 73%. Các thôn Yên Lịch, An Thịnh, Hợp Thung nhiều năm liền đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện.

 

 

Nguyễn Tuyết (CTV)

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục