Ngày 27-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, phái đoàn của nước này đã tới CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Yonhap)

Ông Trump xác nhận, một số quan chức Mỹ đang có mặt tại Triều Tiên để tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh nêu trên, dự kiến diễn ra tại Singapore, ngày 12-6.

Tờ Washington Post đưa tin, ông Sung Kim, cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc và cũng là người từng tham gia đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Triều Tiên. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đang đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump chia sẻ: "Tôi thật sự tin rằng Triều Tiên có tiềm năng tuyệt vời và một ngày sẽ trở thành quốc gia có nền kinh tế và tài chính lớn mạnh. Ông Kim Jong-un nhất trí với tôi về điều này. Nó sẽ xảy ra!”.

Hiện, Washington đang tìm kiếm tiến trình dỡ bỏ hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ những yêu cầu phi hạt nhân hóa "đơn phương” và đe dọa sẽ rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ nếu những cuộc đàm phán như vậy tiếp diễn. Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập cách tiếp cận "theo từng giai đoạn và đồng bộ" đối với việc phi hạt nhân hóa.

Trong một diễn biến mới, ngày 26-5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thứ hai tại làng đình chiến Panmunjom. Sau cuộc gặp này, ông Moon thông báo, ông Kim đã một lần nữa khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa và sẵn sàng gặp ông Trump.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục