Theo Roi-tơ, ngày 30-8, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga M.Bô-gđa-nốp thảo luận với lãnh đạo phe đối lập Xy-ri N.Ha-ri-ri về những lựa chọn cho việc thiết lập hòa bình ở Xy-ri. Nga nhấn mạnh cần tổ chức đàm phán giữa Chính phủ Xy-ri và lực lượng đối lập "có tính xây dựng”.


Quân đội Xy-ri triển khai lực lượng tiến công phiến quân. Ảnh VAAJU.COM

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Mỹ A.An-tô-nốp cho biết đã chuyển tới các quan chức Mỹ thông điệp Mát-xcơ-va quan ngại về những tín hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho những cuộc không kích mới ở Xy-ri. 

* Ngày 29-8, các lực lượng chính phủ Xy-ri đang chuẩn bị tiến công vào tỉnh tây-bắc Ít-líp và các khu vực chung quanh vốn là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân. Cuộc tiến công bước đầu sẽ nhằm vào các khu vực phía nam và phía tây, song chưa nhằm vào thành phố Ít-líp, thủ phủ của tỉnh này. Tỉnh Ít-líp là vùng lãnh thổ lớn nhất của Xy-ri vẫn do phe nổi dậy kiểm soát.

* Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét cảnh báo, các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại tỉnh Ít-líp có nguy cơ dẫn đến một "thảm họa nhân đạo”, đồng thời kêu gọi Chính phủ Xy-ri và các bên liên quan áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng; hối thúc các bên bảo trợ tiến trình hòa bình A-xta-na, do Nga, I-ran và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu, tìm giải pháp cho tình trạng hiện nay tại Ít-líp. Cùng ngày, trong cuộc họp về Xy-ri tại Hội đồng Bảo an LHQ, Nga bác bỏ mọi cáo buộc Chính phủ Xy-ri tiến công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Ít-líp, trong khi Mỹ, Anh và Pháp cảnh báo sẽ đáp trả "tương xứng” mọi cuộc tiến công bằng vũ khí hóa học tại đây. 

* Ngày 29-8, tại An-ca-ra, Bộ trưởng Ngoại giao I-ran M.Da-ríp có cuộc hội kiến đột xuất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan về tình hình Xy-ri. Trên trang cá nhân Twitter, Bộ trưởng G.Da-ríp khẳng định cuộc thảo luận đã "thành công”. Trong khi đó, An-ca-ra vẫn thận trọng đánh giá về tác động của một cuộc tiến công trong tương lai gần tại tỉnh Ít-líp, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục