Ngày 8-1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh, tháng 3-2018. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo KCNA, chiều 7-1, nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng phu nhân Ri Sol-ju đã lên đường tới Trung Quốc để bắt đầu chuyến thăm nước này bốn ngày theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tân Hoa xã cũng xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, chuyến tàu đặc biệt chở theo một quan chức cấp cao Triều Tiên đã đi vào Trung Quốc trong đêm 7-1.

Đây là lần thứ tư ông Kim Jong-un tới thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Washington và Bình Nhưỡng đang đàm phán để sắp xếp địa điểm tiến hành cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Năm 2018, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ba lần, vào thời điểm trước và sau khi ông Kim gặp ông Trump lần đầu tiên vào tháng 6-2018, tại Singapore. Trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên này, ông Kim Jong-un nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên để đổi lấy những bảo đảm về an ninh và mối quan hệ mới với Mỹ.

Tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa bị trì hoãn trong nhiều tháng, khi Bình Nhưỡng kêu gọi Mỹ giảm nhẹ lệnh trừng phạt và Washington khẳng định sẽ không trao cho Triều Tiên sự nhượng bộ như vậy đến khi Bình Nhưỡng hoàn toàn từ bỏ các vũ khí hạt nhân.

Trong bài phát biểu chào năm mới 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo, ông có thể triển khai một biện pháp mới nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép và áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ông Kim Jong-un khẳng định vẫn để ngỏ cơ hội đàm phán với Mỹ và sẵn sàng gặp ông Trump bất cứ lúc nào.

Gần đây, ông Trump cho biết, Mỹ và Triều Tiên đang đàm phán về địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai. Ông chủ Nhà trắng nói thêm rằng, quyết định về địa điểm diễn ra hội nghị này sẽ được thông báo trong "tương lai không quá xa”.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


Độc đáo máy bay ''Tomorrowland'' mới với công nghệ thực tế tăng cường

Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.

Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục