Trung Quốc hôm nay ghi nhận 46 ca nhiễm nCoV mới, 45 ca trong số đó là "ngoại nhập", nâng tổng số ca toàn đại lục lên 81.054.

y ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này tiếp tục ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm nCoV, gồm chỉ một ca nhiễm nội địa và 45 ca nguồn gốc từ nước ngoài. Trong đó, 14 ca ở Thượng Hải, 13 ca ở Bắc Kinh. Tâm dịch Hồ Bắc ngày thứ tư liên tiếp không báo cáo ca mới nào.

Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc hiện là 81.054 ca, với 3.261 người chết, trong đó có 6 ca tử vong mới được ghi nhận. Số ca nhiễm mới nội địa ở Trung Quốc giảm đáng kể, đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh ở Trung Quốc. Liên tiếp ba ngày trước, nước này không phát hiện ca nhiễm nội địa nào.

Trung Quốc cho biết nước này "về cơ bản đã khống chế được" sự lây lan của nCoV. Một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc gần đây đã nới hạn chế đi lại, một số thành phố nhỏ cũng cho phép những người khỏe mạnh trở về quê hoặc quay lại làm việc.

Nhân viên y tế tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 22/2. Ảnh: AFP.

Nhân viên y tế tại bệnh viện ở Vũ Hán hôm 22/2. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, tình trạng ngoại nhập nCoV ngày càng gây lo ngại, khi trung bình mỗi ngày có 20.000 người bay tới Trung Quốc, có thể đe dọa tiến bộ trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của nước này. 10 tỉnh thành của Trung Quốc đang áp đặt biện pháp cách ly bắt buộc với những người đến từ nước ngoài.

Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu tất cả người từ nước ngoài tới thành phố này cách ly 14 ngày tại những khách sạn được chỉ định. Các công dân Trung Quốc đang sinh sống ngoại quốc có triệu chứng Covid-19 được khuyến cáo điều trị ở nước sở tại, thay vì về nước để tránh nCoV lây lan xuyên biên giới. 508 508

Covid-19 đã xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 300.000 người nhiễm, trong đó hơn 13.000 người tử vong và hơn 94.000 người bình phục. Dịch dường như đang được kiểm soát ở Trung Quốc, trong khi, các nước châu Âu đang gặp khó khăn trong ứng phó dịch. Italy là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với hơn 53.500 ca nhiễm, gần 5.000 người chết.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục