Phóng viên TTXVN tại New York đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/1 đã điện đàm với đại diện cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) tại vùng Sừng châu Phi - ông Olusegun Obasanjo để trao đổi quan điểm về cuộc xung đột ở Ethiopia.


Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN
Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến thăm mới nhất của ông Obasanjo tới Addis Ababa và Mekelle - thủ phủ của bang Tigray.

Trong cuộc điện đàm, ông Obasanjo đã thông báo cho Tổng Thư ký LHQ về các nỗ lực đang được Chính phủ Ethiopia và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực.

Về phần mình, ông Guterres đã bày tỏ vui mừng trước triển vọng đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vũ trang ở miền Bắc Ethiopia. Tổng Thư ký LHQ chia sẻ: "Ông Obasanjo bày tỏ lạc quan rằng hiện có một cơ hội thực sự để đạt được một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột. LHQ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đối thoại, hòa bình, an ninh và hòa giải toàn diện ở Ethiopia”.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký LHQ cũng đề nghị "cộng đồng quốc tế phải tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tất cả các bên liên quan thể hiện sự chân thành và cam kết đối với tiến trình hòa bình”. Ông cho biết mặc dù tiến trình hòa bình do AU dẫn đầu đang mang lại nhiều hy vọng, song LHQ vẫn lo ngại về tình hình nhân đạo ở các khu vực khác nhau của Ethiopia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột hỗ trợ và tạo điều kiện cho những nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người có nhu cầu.

Xung đột bắt đầu nổ ra vào đầu tháng 11/2020 khi các lực lượng chính phủ tấn công vào Tigay sau khi TPLF tấn công bộ chỉ huy quân sự miền Bắc của Các lực lượng quốc phòng Ethiopia (ENDF). Sau đó, TPLF đã chiếm lại hầu hết khu vực Tigray và tiến đến gần thủ đô Addis Ababa. Xung đột đã mở rộng về phía Nam đến các vùng Amhara và Afar lân cận.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, xung đột đã khiến hàng nghìn người Ethiopia thiệt mạng, hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Xung đột leo thang cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng ở vùng Sừng châu Phi.


                              TheoBaotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục