Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy số ca mắc bệnh cúm tại Australia có thể tăng lên mức cao nhất trong những năm gần đây.


Bệnh nhân chờ khám bệnh tại khoa điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm tại bệnh viện ở Melbourne, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Báo cáo theo dõi cúm Australia, tính đến ngày 19/6, nước này ghi nhận 147.155 ca mắc cúm và 54 ca tử vong liên quan đến cúm. Gần 1.000 trường hợp phải nhập viện điều trị, trong đó 6,1% phải chăm sóc đặc biệt. 

Từ giữa tháng 4/2022, số ca mắc cúm hằng tuần tại Australia đã vượt mức trung bình trong 5 năm. Bộ Y tế Australia nhận định trẻ em là đối tượng có nguy cơ dễ mắc cúm nhất. 

Cụ thể, kể từ đầu năm đến nay, trẻ em trong các nhóm dưới 5 tuổi, từ 5-9 tuổi và nhóm từ 10-19 tuổi có tỷ lệ mắc cúm cao nhất. 

Trước tình hình trên, nhà chức trách Australia đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine để bảo vệ bản thân cũng như hệ thống bệnh viện trước làn sóng tấn công "kép" của bệnh cúm và COVID-19 trong mùa Đông. Tính riêng ngày 30/6, Australia ghi nhận trên 30.000 ca mắc mới COVID-19 và trên 50 ca tử vong do dịch bệnh này. 

Trong một tuyên bố ngày 29/6, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cảnh báo nước này đang đối mặt với các thách thức trong mùa Đông tới, với hàng chục nghìn ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày và hàng nghìn người vẫn phải điều trị trong viện. Chưa kể, mỗi tuần có tới hàng trăm người tử vong. Ông khẳng định đây là mối đe dọa dịch bệnh nghiêm trọng đầu tiên trong nhiều năm. Do đó, để vượt qua mùa Đông, người dân cần tiêm mũi thứ 3 và thứ 4 vaccine ngừa COVID-19. 

Tính đến ngày 29/6, Australia ghi nhận tổng cộng 8.087.651 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.837 ca tử vong.


Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục