Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga để bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (bên trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Phnom ngày 5/8.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

"Nga luôn duy trì nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ và chống lại bất kỳ sự xâm phạm nào đối với chủ quyền của đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Campuchia ngày 5/8.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Moskva để có thể bảo vệ hiệu quả hơn hệ thống quốc tế do Liên hợp quốc đóng vai trò chủ chốt, cũng như là nền trật tự dựa trên các quy tắc của luật pháp quốc tế.

Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, đồng thời mạnh mẽ phản đối mọi hình thức công nhận Đài Bắc là một quốc gia độc lập.

Trung Quốc tuyên bố chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2/8 đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Bắc Kinh và sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.

Quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan để đáp trả chuyến thăm kể trên.

Ngày 5/8, Bắc Kinh công bố quyết định trừng phạt bà Nancy Pelosi và các thành viên gia đình. Bắc Kinh cũng cắt đứt quan hệ với Washington trong một số lĩnh vực quân sự và dân sự.


Theo Baotintuc 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục