Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/11 cho biết văn phòng của ông ở tỉnh phía tây Hiroshima đã phát hiện sai sót trong biên lai đính kèm báo cáo chi tiêu chiến dịch, sau khi một tạp chí đưa tin việc này có thể vi phạm luật tài trợ bầu cử.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, Thái Lan ngày 19/11/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Cáo buộc này tiếp tục trở thành một đòn giáng khác đối với Thủ tướng Kishida, khi trước đó 3 bộ trưởng trong nội các từ chức chỉ trong 1 tháng. Mức tín nhiệm của công chúng đối với Thủ tướng Kishida trong các cuộc thăm dò gần đây cũng chỉ dao động ở mức 30% - một tỷ lệ có thể khiến ông gặp khó trong việc triển khai các chương trình nghị sự.
Ngày 22/11, tuần báo Shukan Bunshun đã đăng tải một bài viết cho rằng Văn phòng của ông Kishida đã nộp 94 biên lai trong báo cáo chi tiêu chiến dịch của mình mà không ghi tên người nhận hoặc mô tả. Điều này có thể dẫn đến vi phạm luật tài trợ bầu cử.
Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh: "Tôi đã chỉ đạo văn phòng của mình đảm bảo những sai sót tương tự như thế này sẽ không xảy ra trong tương lai”. Nhà lãnh đạo cho biết thêm người phụ trách có điền thông tin vào trong hồ sơ báo cáo chi phí tranh cử nhưng đã bỏ sót các chi tiết vào biên lai đính kèm.
Thủ tướng cũng phủ nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng ông đang xem xét cải tổ nội các để thu hút sự ủng hộ.
Nhật báo Mainichi cho biết nhà lãnh đạo đang xem xét một kế hoạch cải tổ nội các vào cuối năm nay, trong khi tờ Asahi cho biết điều đó có thể xảy ra vào đầu tháng Giêng.
"Tôi không hề nghĩ đến việc cải tổ nội các. Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề chính trị nổi cộm trước cuối năm nay. Nói tóm lại, tôi không nghĩ về điều đó chút nào”, Thủ tướng Kishida khẳng định.
TheoBaotintuc
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, ngày 30/5, Tòa án thành phố Misrata, miền Tây Libya đã tuyên án tử hình 23 thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với nhiều tội danh, trong đó có vụ hành quyết 21 tín đồ Cơ đốc giáo dòng Coptic của Ai Cập tại thành phố Sirte hồi đầu năm 2015.
Ngày 30/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã nêu bật mối quan hệ tốt đẹp giữa La Habana và Moskva, đồng thời chỉ trích các biện pháp trừng phạt do các cường quốc phương Tây áp đặt đối với Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 30/5, các nguồn thạo tin cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố ở Tây Bắc Burkina Faso cuối tuần qua.
Là một trong những nước có quân đội lớn nhất NATO, kiểm soát lối vào Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là nhân tố không thể thiếu trong liên minh Đại Tây Dương xét về địa chính trị.
Truyền thông Nga dẫn thông báo trên kênh Telegram của Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết, sáng sớm 30/5, một số tòa nhà ở Moskva bị hư hại nhẹ do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Ngày 30/5, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành bắt đầu cuộc tập trận phòng thủ chung kéo dài 3 ngày đối với các đảo thuộc khu vực biên giới phía Tây của nước này.