Tổng thống Ukraine cảm thấy "kiệt sức" vì "liên tục phải thuyết phục các đồng minh và đối tác của mình rằng, với sự giúp đỡ của họ, Kiev có thể giành chiến thắng".


Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang gặp phải một số thách thức liên quan đến cuộc xung đột với Nga, bao gồm tình hình mặt trận không có sự đột phá, sự hỗ trợ của phương Tây suy giảmvà cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine. Đó là bình luận trong bài báo trên trang bìa của tờ TIME (Anh) có tiêu đề: "Cuộc chiến cô đơn của (Tổng thống) Volodymyr Zelensky" xuất bản ngày 30/10.

Simon Shuster, tác giả của bài báo, đã viết rằng sự ủng hộ của công chúng dành cho Ukraine ở Mỹ đã giảm dần trong vài tháng qua và chuyến thăm gần đây nhất của Tổng thống Zelensky tới Washington, DC, đã không thể thay đổi được điều đó.

Trong chuyến thăm, ông Zelensky cảm thấy "kiệt sức" vì "nhu cầu liên tục phải thuyết phục các đồng minh và đối tác của mình rằng, với sự giúp đỡ của họ, Ukraine có thể giành chiến thắng".

"Không ai tin vào chiến thắng của Ukraine như tôi. Không ai cả”, Tổng thống Ukraine nói với tờ TIME trong một cuộc phỏng vấn sau chuyến thăm Mỹ, cho rằng điều này đã "lấy đi sức mạnh, năng lượng" của ông.

Khi phỏng vấn một số thành viên trong nhóm cố vấn cấp cao của ông Zelensky rằng Tổng thống Ukraine cảm thấy thế nào, họ trả lời không do dự: "Tức giận".

Một thành viên trong nhóm cố vấn của ông Zelensky lưu ý rằng trên hết, nhà lãnh đạo Ukraine cảm thấy bị "phản bội" bởi các đồng minh phương Tây của mình, những người mà ông cảm thấy đã khiến "Ukraine không có phương tiện để chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, mà chỉ có phương tiện để duy trì chiến đấu". 

Bài báo cũng đề cập những vấn đề Ukraine có thể gặp phải trong mùa đông năm nay nếu Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev và những thách thức mà quân đội Ukraine có thể phải đối mặt khi mùa lạnh đến.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng việc "đóng băng" xung đột đồng nghĩa với sự"chấp nhận thua cuộc”. Trong khi đó, một trợ lý thân cận của của Tổng thống Zelenskyy nói: "Chúng tôi không tiến về phía trước", xác nhận rằng một số chỉ huy ở tiền tuyến đã bắt đầu từ chối mệnh lệnh tiến quân, ngay cả khi mệnh lệnh đến trực tiếp từ Văn phòng Tổng thống.

"Họ (các lực lượng Ukraine) chỉ muốn ngồi trong chiến hào và giữ phòng tuyến. Nhưng chúng tôi không thể thắng một cuộc chiến theo cách đó”, trợ lý của ông Zelensky nói.

Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu ra những vấn đề liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng của Ukraine. Đặc biệt, theo tác giả, "trong những tháng gần đây, vấn đề tham nhũng đã khiến mối quan hệ của Ukraine với nhiều đồng minh, đối tác của ông trở nên căng thẳng. Gần đây, Nhà Trắng đã phải chuẩn bị cho Ukraine một danh sách các cải cách chống tham nhũng ở cấp cao nhất trong hệ thống chính quyền nhà nước.


Theo Baotintuc

Các tin khác


CNN: Binh sĩ Mỹ và Nga hoạt động trong cùng một căn cứ tại Niger

Quân đội Nga và Mỹ đã hoạt động tại cùng một căn cứ quân sự ở Niger trong ít nhất vài tuần.

Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục