Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 16/11 đã lên tiếng bày tỏ hy vọng về tương lai hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) tại cuộc gặp ở Vilnius (Litva), ngày 12/7/2023. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại San Francisco (Mỹ) nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Yoon Suk Yeol đánh giá trong năm 2023, "hợp tác song phương đang đi vào chiều sâu với việc tái kích hoạt những hoạt động giao lưu ở các cấp, bao gồm cả cấp thượng đỉnh, và khôi phục hoạt động của các cơ quan tham vấn giữa hai chính phủ”, đề cập đến "sự hồi sinh” của hàng loạt cơ chế thảo luận song phương về chính sách an ninh, an ninh kinh tế và đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao.
Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Thủ tướng Fumio Kishida để tạo điều kiện cho Hàn Quốc và Nhật Bản "liên kết chặt chẽ trong từng lĩnh vực”.
Về phần mình, Thủ tướng Kishida lưu ý hai bên đã gặp nhau lần thứ 7 trong năm nay. Ông bày tỏ cảm thấy "an tâm” về sự hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong quá trình hồi hương công dân hai nước giữa lúc nổ ra cuộc xung đột Hamas-Israel.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản chia sẻ: "Đến nay, tôi đã phối hợp với Tổng thống Yoon Suk Yeol về quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chính trị, đảm bảo an ninh, kinh tế và văn hóa. Tôi hy vọng thúc đẩy hơn nữa những bước đi này”.
Ngoài ra, Thủ tướng Kishida cũng đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc dẫn dắt thế giới hướng tới mục tiêu hợp tác, không chia rẽ và xung đột, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể hợp tác với nhau trong tư cách là những đối tác.
Theo TTXVN
Brussels Airlines vừa giới thiệu phiên bản mới của chiếc máy bay "Amare" mang màu sắc lễ hội Tomorrowland, đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa hãng hàng không Bỉ và lễ hội âm nhạc điện tử nổi tiếng thế giới.
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.