Nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavath nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho Đảng và cho đất nước Việt Nam.

Chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavath Lengsavath cho biết, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Lào, ông đã có nhiều lần được tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Somsavath Lengsavath tâm sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo rất quan tâm và chú trọng đến việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư luôn nhắc nhở cán bộ Việt Nam phải thực hiện bằng hành động thực tế, không chỉ là lời nói suông. Đồng thời, cũng gửi gắm đến phía Lào không nên cả nể, những vấn đề lãnh đạo hai nước đã thống nhất thì phải cùng nhau thúc đẩy để đạt được kết quả cụ thể. Vì vậy, hợp tác kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác giữa hai Đảng, hai Nhà nước luôn bền chặt và ngày càng lớn mạnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Somsavath Lengsavath khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho Đảng và cho đất nước. Tổng Bí thư từng nói rằng, chúng ta phải đổi mới toàn diện, nhưng là đổi mới theo hướng xã hội chủ nghĩa, không phải đổi mới để đưa đất nước đi theo con đường khác. Vì vậy, công cuộc đổi mới của Việt Nam đạt được nhiều thành công là nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ông Somsavath Lengsavath chia sẻ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo rất kiên định đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rất sáng tạo và phù hợp với tình hình xã hội của Việt Nam, phát triển kinh tế nhưng không đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Ông Somsavath Lengsavath nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo công tâm, thực sự là một tấm gương mẫu mực, luôn thực hiện đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là "nghĩ những gì mà người dân nghĩ, cái gì người dân mong muốn thì phải làm, để đem lại lợi ích của người dân”. Vì vậy công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt nhiều thành công, được cả thế giới ca ngợi.

Ông Somsavath Lengsavath nói:"Tôi có ấn tượng nhất về đồng chí là người lãnh đạo cao nhất của Đảng luôn luôn trung thành với đất nước, trung thành với dân, không lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi cá nhân. Điều này cho thấy đồng chí là một lãnh đạo hiếm có không chỉ ở Việt Nam và cả trên thế giới, tôi rất ấn tượng”.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào cũng bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một mất mát to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn đối với Đảng và Nhà nước Lào.


Theo VOV


Các tin khác


Phản ứng của Nga, Ukraine và Israel trước quyết định kết thúc tranh cử của ông Biden

Động thái tuyên bố rút lui của Tổng thống Mỹ Jode Biden khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay rơi vào tình huống khó đoán định.

Bangladesh gia hạn lệnh giới nghiêm

Ngày 21/7, chính quyền Bangladesh gia hạn lệnh giới nghiêm để kiểm soát các cuộc biểu tình khiến ít nhất 114 người thiệt mạng.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng truyền cảm hứng

Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka Dr. G. Weerasinghe trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Á ngày 20/7.

Báo chí, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Các hãng thông tấn, báo chí trên thế giới đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng Đảng.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

70 năm Hiệp định Geneva: Sự kiện có tầm vóc lịch sử

Việc đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva ngày 21/7/1954 không chỉ là một dấu mốc quan trọng, một thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà còn là sự kiện mang tầm vóc lịch sử, tấm gương cho các nước khác trên thế giới noi theo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục