Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 7/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có phát biểu trực tiếp trên truyền hình bày tỏ xin lỗi người dân cả nước vì đã gây lo ngại và những bất tiện khi ban bố tình trạng thiết quân luật đêm 3/12.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN
Trong phát ngôn chính thức đầu tiên trước công chúng sau động thái trên, ông Yoon khẳng định sẽ không bao giờ có tình trạng thiết quân luật thứ hai, cam kết không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan đến việc ra quyết định thiết quân luật. Tổng thống cùng với đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đang nỗ lực ổn định tình hình chính trị đồng thời cũng nói thêm rằng quyết định được đưa ra trong tình cảnh "tuyệt vọng" của Tổng thống.
Lời xin lỗi của Tổng thống Yoon Suk Yeol được đưa ra trong bối cảnh chiều cùng ngày 7/12, phe đối lập do đảng Dân chủ (DP) chiếm đa số phiếu sẽ tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội về dự luật luận tội Tổng thống. Nếu đạt đủ 200/300 phiếu tán thành, Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ ngay lập tức bị đình chỉ chức vụ.
Sau khi ban bố thiết quân luật rồi phải dỡ bỏ 6 tiếng sau đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol đang đối mặt với làn sóng phản đối ngày càng tăng khi các thông tin công bố ngày càng bất lợi đối với ông. Ủy ban Hành chính và an toàn cùng Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội Hàn Quốc trong 2 ngày qua đã triệu tập các phiên điều trần làm rõ quy trình ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Thông tin cho biết, Tổng thống Yoon vào lúc 10 giờ tối ngày 3/12 đã triệu tập khẩn cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống, ngay trước khi ban bố thiết quân luật. 11 thành viên Nội các đã tham dự và đồng loạt bày tỏ lo ngại khi được thông báo nội dung của buổi họp là về việc ban bố thiết quân luật khẩn cấp.
Thủ tướng Han Duck Soo, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Sang Mok và Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae Yul đã phản đối ban lệnh thiết quân luật vì lo ngại ảnh hưởng lớn đến kinh tế và ngoại giao. Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Cho Tae Yong cũng có mặt trong cuộc họp và được cho là đã phản đối việc ban bố thiết quân luật. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh việc ban bố thiết quân luật là quyền hợp pháp theo Hiến pháp để đối phó với hành vi của phe đối lập. Đặc biệt, ông Yoon Suk Yeol bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ việc phe đối lập xúc tiến luận tội Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán nhà nước.
Theo Hiến pháp và luật pháp Hàn Quốc, Nội các chỉ có quyền thẩm định về dự thảo ban bố thiết quân luật, không có quyền biểu quyết. Cuộc họp Nội các đã kết thúc sau khoảng 20 phút và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chính thức ban bố thiết quân luật ngay sau đó.
Cục Lưu trữ Quốc gia thuộc Bộ An ninh và Hành chính ngày 6/12 đã gửi công văn yêu cầu Văn phòng Tổng thống, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát quốc gia lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc ban bố tình trạng thiết quân luật. Công văn yêu cầu cá nhân và đơn vị liên quan bảo quản nghiêm các hồ sơ liên quan bao gồm biên bản cuộc họp Nội các, các hình ảnh ghi lại bởi hệ thống CCTV trước khi Tổng thống Yoon Seok Yeol tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3/12.
Đặc biệt, văn bản của Bộ An ninh còn cảnh báo rằng theo Luật quản lý hồ sơ công, nếu hồ sơ bị tiêu hủy, thất lạc các cá nhân liên quan có thể sẽ bị phạt tù trên 7 năm hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won (21.000 USD).
Theo Baotintuc.vn
Ngày 1/12/2024, tổng thống đắc cử Donald Trump gây chú ý khi lên tiếng chỉ trích nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và đe dọa áp mức thuế 100% nếu nhóm này tìm cách "rời xa" đồng USD.
Ngày 29/11, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã lên tiếng cảnh báo về tỷ lệ nhiễm HIV mới đáng báo động ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ.
Indonesia sẽ tăng lương tối thiểu thêm 6,5% vào năm 2025 để đảm bảo cuộc sống cho người lao động.
Nỗ lực trung gian của Mỹ và Pháp cùng cộng đồng quốc tế đã đem lại thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban. Mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài và đẫm máu nhất giữa hai bên trong nhiều thập niên qua, thỏa thuận đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang có nguy cơ lan rộng khắp khu vực.
Đối mặt các lệnh trừng phạt chưa từng có từ các nước phương Tây, nền kinh tế Nga vẫn cho thấy khả năng phục hồi vượt trội, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt mức trung bình toàn cầu.
Ngày 28/11, Liên minh châu Âu (EU) xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine 18,1 tỷ euro (19 tỷ USD) trong khuôn khổ một khoản vay lớn hơn từ Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dựa trên lợi nhuận thu được từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.