Trước áp lực nguồn cung và giá cả leo thang, châu Âu đang tìm kiếm nguồn khí đốt từ Australia để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Một lô hàng LNG từ Australia có thể cập bến Pháp lần đầu tiên kể từ năm 2022, báo hiệu sự dịch chuyển mới trong cán cân năng lượng.
EU gần đây đã cắt giảm hầu hết lượng năng lượng nhập khẩu từ Nga nhưng vẫn mua LNG. Ảnh: TASS
Châu Âu đang tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Australia để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Theo Bloomberg, một chuyến hàng LNG từ Australia có thể sắp đến châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2022.
Lô hàng tiềm năng này diễn ra khi châu Âu phải đối mặt với nhu cầu LNG tăng cao sau khi đường ống dẫn khí đốt của Nga qua Ukraine ngừng hoạt động kể từ đầu năm 2025. Trước cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, khí đốt của Nga đã cung cấp 40% nhu cầu của EU, với Đức là nước mua hàng đầu.
Kể từ đó, EU đã cắt giảm hầu hết lượng năng lượng nhập khẩu từ Nga nhưng vẫn mua LNG và đường ống khí đốt TurkStream vẫn hoạt động. Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp, tàu chở LNG Elisa Ardea của Pháp, gần đây đã cập cảng tại cơ sở xuất khẩu LNG Wheatstone ở Tây Australia, đã chỉ định cảng Dunkirk của Pháp là điểm đến của mình.
Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý rằng vẫn còn sự không chắc chắn xung quanh việc giao hàng, vì dữ liệu đăng ký thủ công của tàu không có thay đổi nào sau khi rời Wheatstone, cho thấy tàu có thể không chở hàng khí đốt. Việc hoàn thành hành trình kéo dài đến Pháp vẫn chưa được xác nhận.
Theo dữ liệu của Bloomberg, lô hàng LNG gần đây nhất của Australia được nhận tại châu Âu đã đến vào tháng 11/2022, trong giai đoạn giá giao ngay cao kỷ lục sau cuộc xung đột ở Ukraine. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy Australia đã chuyển hướng tất cả các lô hàng LNG xuất khẩu của mình sang các thị trường châu Á trong suốt năm 2024.
Bloomberg lưu ý rằng các thương nhân đang chuyển hướng những chuyến hàng từ châu Á sang châu Âu khi giá đạt mức cao nhất trong hai năm. Nhu cầu yếu ở châu Á đã khiến các nhà nhập khẩu trong khu vực cắt giảm mua tại chỗ, trong khi giá cước vận chuyển thấp hơn đã khiến các tuyến đường dài hơn trở nên khả thi về mặt kinh tế hơn.
Theo Baotintuc.vn
Ngày 5/2, hỏa hoạn đã bùng phát tại một chủng viện Hồi giáo ở thị trấn Kaura Namoda, bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 17 học sinh thiệt mạng.
Ngày 5/2, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, đã có cuộc làm việc ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Công nghệ.
Ngày 5/2, một ủy ban đặc biệt của quốc hội điều tra đề xuất thiết quân luật của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã không thể tổ chức phiên điều trần tại chỗ do ông Yoon Suk Yeol cùng một số quan chức dưới chính quyền của ông đã bác yêu cầu tham dự.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ những người chưa bao giờ hút thuốc được chẩn đoán mắc ung thư phổi đang gia tăng.
Ngày 3/2, Nhà Trắng cho biết Elon Musk, người đang nhanh chóng thu gọn quy mô chính phủ Mỹ theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, hiện được coi là "nhân viên chính phủ đặc biệt".
Trợ lý của Tổng thống Ukraine bày tỏ sự không hài lòng liên quan đề xuất của Mỹ về việc Kiev tổ chức bầu cử sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.