Tờ Financial Times (FT) trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà đầu tư Mỹ đang hậu thuẫn một kế hoạch kích hoạt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga sang Đức.
Đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Nord Stream 2 tại Lubmin, Đức ngày 21/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Động thái này có thể trở thành một công cụ đàm phán quan trọng trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Theo FT, kế hoạch này do ông Matthias Warnig, cựu Giám đốc điều hành công ty vận hành Nord Stream 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ, đứng ra dàn xếp. Nguồn tin cho biết một nhóm nhà đầu tư Mỹ đang hỗ trợ kế hoạch này trong một động thái "không tưởng", phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Moskva.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng phản đối mạnh mẽ dự án Nord Stream 2, áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn nó. Thậm chí, vào tháng 10/2024, ông còn tuyên bố mình đã "tiêu diệt" dự án này. Tuy nhiên, kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025, ông đã thay đổi cách tiếp cận với Nga, thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế gần gũi hơn với Moskva, đồng thời ám chỉ khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.
FT tiết lộ rằng kế hoạch của ông Warnig bao gồm việc các doanh nhân Mỹ tiếp cận Nhà Trắng trong các nỗ lực ngoại giao bí mật nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Một số thành viên trong đội ngũ của ông Trump được cho là coi Nord Stream 2 là đòn bẩy khả thi trong đàm phán.
Một nhóm nhà đầu tư Mỹ đã phác thảo kế hoạch hợp tác với tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga để vận hành Nord Stream 2 sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nhận định rằng các nhà đầu tư Mỹ có thể thu lợi nhuận mà không cần làm gì cả từ thỏa thuận này.
Nord Stream 2, được xây dựng để bổ sung cho đường ống Nord Stream 1 đã hoạt động, hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa bao giờ được đưa vào sử dụng do lo ngại về sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào năng lượng Nga.
Vào tháng 9/2022, cả hai tuyến đường ống Nord Stream đã bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ nổ dưới nước, gây rò rỉ khí đốt. Tuy nhiên, một nhánh của Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn và chứa đầy khí đốt, nhưng Đức từ chối sử dụng do áp lực trừng phạt và các cân nhắc chính trị.
Trong khi đó, Nga luôn khẳng định là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào tháng 1 rằng Moskva sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU) nếu có người mua.
Sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào năm 2022, EU đã đẩy mạnh việc cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga và gia tăng mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt đỏ hơn từ Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều quốc gia EU vẫn tiếp tục mua cả khí đốt qua đường ống lẫn LNG từ Nga.
FT trước đó từng đưa tin rằng các quan chức EU đang cân nhắc khả năng nối lại nhập khẩu khí đốt từ Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình Ukraine. Những người ủng hộ ý tưởng này lập luận rằng điều đó có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu và phục hồi ngành công nghiệp của khối.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Economist, chính trị gia Friedrich Merz, người có khả năng trở thành Thủ tướng tương lai của Đức, tuyên bố rằng Berlin sẽ "không quay lại khí đốt Nga vào thời điểm này", nhưng không hoàn toàn bác bỏ khả năng đó trong tương lai.
Theo Baotintuc.vn
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa cắt giảm lãi suất chủ chốt nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.
Ngày 27/2, Nam Phi đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng khi các cuộc đàm phán tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) mà Nam Phi tổ chức đã kết thúc mà không đạt được đồng thuận.
Ngành y tế Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm mô hình AI nhằm hỗ trợ quá trình chẩn đoán các bệnh hiếm gặp.
Ngày 25/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, trong đó kêu gọi tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột dai dẳng ở Gaza.
EU sẽ họp thượng đỉnh bất thường hôm 6/3 để thảo luận về hỗ trợ bổ sung cho Ukraine, đảm bảo an ninh châu Âu và cách chi trả cho nhu cầu quốc phòng của châu lục này.
Tổng thống Donald Trump ngày 25/2 đã nêu ý tưởng thay thế chương trình thị thực đầu tư để đinh cư Mỹ EB-5 thành "thẻ vàng” giá 5 triệu USD để trở thành công dân "Xứ cờ hoa”.