Theo tờ Potilico đưa tin ngày 12/3, Nga tuyên bố sẽ không đưa ra quyết định về lệnh ngừng bắn ở Ukraine nếu chưa nhận được thông tin chi tiết từ Mỹ.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskovcho biết Moskva đang chờ báo cáo từ Washington sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Ukraine tại Saudi Arabia, nơi Kiev tuyên bố sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga kỳ vọng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubiovà Cố vấn An ninh quốc gia Michael Waltzsẽ thông báo về nội dung đàm phán và những thỏa thuận đạt được trong những ngày tới. Ông cũng cho biết Điện Kremlin có thể sắp xếp một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir PutinvàTổng thống Mỹ Donald Trumpnếu cần thiết.

Ngoại trưởngRubioxác nhận Washington sẽ liên lạc với Moskva trong ngày 12/3 để thảo luận về kết quả đàm phán ngừng bắn. Phát biểutại Ireland, ông Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ mong đợi phản ứng của Nga và kêu gọi Moskva cân nhắc nghiêm túc về khả năng chấm dứt xung đột. Ông cũng khẳng định nếu Nga từ chối, Washington sẽ đánh giá lại vị thế của mình cũng như ý định thực sự của Moskva.

Bên cạnh đó, đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoffdự kiến sẽ đến Moskva vào cuối tuần để gặp Tổng thống Putin, nhưng phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

Ukraine cho biết sẽ tiếp tục thảo luận với Mỹ vào tuần tới để làm rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Chánh văn phòng Tổng thống UkraineAndriy Yermakthông báo rằng Mỹ sẽ chuyển các đề xuất của Kiev đến Nga, đồng thời nhấn mạnh chìa khóa cho tiến trình hòa bình hiện nằm trong tay Moskva. Ông cũng cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ thấy rõ ai thực sự mong muốn hòa bình và ai chỉ tuyên bố về điều đó.

Khả năng Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vẫn chưa rõ ràng. Một số quan chức cấp cao tại Moskva tỏ ra hoài nghi về triển vọng này, cho rằng Nga không muốn ngừng giao tranh do đang giành được lợi thế trên chiến trường. Thượng nghị sĩ Konstantin Kosachev khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải theo điều kiện của Nga chứ không phải Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Washington cần hiểu điều này.

Nhà lập pháp Mikhail Sheremet cho biết Nga không có ý định kéo dài xung độtnhưng cũng sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện.

Ông Fyodor Lukyanov, một chuyên gia chính sách đối ngoại có quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin, nhận định rằng việc Nga chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn sẽ đi ngược lại với quan điểm trước đây của nước này, vốn cho rằng không có lệnh ngừng bắn nào diễn ra nếu chưa xác định được nền tảng cho hòa bình lâu dài.

Tổng thống Putin từng nhiều lần bác bỏ khả năng ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh rằng mục tiêu của Nga là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra danh sách yêu cầu bao gồm việc Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phi quân sự hóa một phần và nhượng lại toàn bộ quyền kiểm soát bốn khu vực mà Moskva tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.

Ngoại trưởng NgaSergei Lavrovcũng khẳng định Moskva sẽ không chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây tại Ukraine trong bất kỳ điều kiện nào.

Trong khi khả năng ngừng bắn vẫn chưa rõ ràng, Nga tiếp tục giành ưu thế trên chiến trường. Quân đội Nga đã tiến vào quảng trường trung tâm của Sudzha, thị trấn lớn nhất tại Kursk. Đây được coi là bước đột phá lớn nhất của Moskva trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát khu vực này kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Kiev năm ngoái.

Theo ông Ruslan Leviev, người sáng lập Đội tình báo xung đột, lực lượng Ukraine tại Kursk dường như đang rút lui có kiểm soát, nhường lại các vị trí mà không có sự kháng cự đáng kể. Ông cho biết toàn bộ thị trấn Sudzha hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, mặt trận phía Đông Ukraine đã có dấu hiệu ổn định khi chiến dịch tấn công của Nga bị đình trệ.



Theo Baotintuc

Các tin khác


Syria điều tra các vụ bạo lực đẫm máu ở khu vực ven biển

Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sharaa, đã công bố quyết định thành lập một ủy ban quốc gia độc lập để điều tra vụ bạo lực đẫm máu gần đây ở khu vực ven biển, theo sắc lệnh tổng thống được công bố vào ngày 9/3.

Mỹ phản ứng gay gắt với tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan về Starlink ở Ukraine

Ngày 9/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã có phản ứng gay gắt với Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, bác bỏ những lo ngại của ông Sikorski về việc Starlink có thể bị cắt ở Ukraine trong tương lai và thúc giục ông nên biết ơn sự hỗ trợ cho đến nay.

Hàn Quốc huy động một lượng lớn cảnh sát cho phiên tòa luận tội Tổng thống

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 9/3 cho biết lực lượng này có kế hoạch huy động 192 đơn vị cảnh sát chống bạo động và 12.000 nhân sự tới thủ đô Seoul vào ngày Toà án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, song đang cân nhắc tăng cường thêm quân sau khi ông Yoon Suk Yeol được trả tự do hôm 8/3.

Argentina: Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, ít nhất 10 người thiệt mạng

Chính quyền tỉnh Buenos Aires của Argentina thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một cơn bão lớn đổ bộ thành phố cảng Bahia Blanca, gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng trong ngày 7/3

Nga và Mỹ hợp tác tại Bắc Cực và những biến động năng lượng

Sự quan tâm của Mỹ đối với các nguyên tố đất hiếm và trọng tâm của Nga trong việc phát triển kinh tế và vận chuyển ở Bắc Cực tạo ra một khuôn khổ tiềm năng để hai nước cùng tồn tại trên hành tinh.

Mỹ để ngỏ khả năng giảm thuế đối với Canada và Mexico

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 4/3 cho biết Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng giảm thuế nhập khẩu đối với Canada và Mexico trong tuần này, trong khi vẫn duy trì các biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục