Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 24/3, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas sẽ đến Israel và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng nhằm thúc đẩy việc nối lại ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, sau khi xung đột leo thang nghiêm trọng.
Tòa nhà bị phá huỷ sau cuộc oanh kích của Israel xuống thị trấn Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 20/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc cảnh báo về một "cơn ác mộng" nhân đạo ở Gaza, nơi các cuộc không kích của Israel đã tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần đổ vỡ. Các nhân viên cứu trợ cũng bày tỏ lo ngại về tình hình ngày càng tồi tệ do việc Israel cắt viện trợ và điện đến Gaza. Văn phòng của bà Kallas nêu rõ: "Nhiệm vụ này là cơ hội để thảo luận về cuộc xung đột ở Gaza, nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp cận không bị cản trở và phân phối viện trợ nhân đạo quy mô lớn vào và trên khắp Gaza, đồng thời kêu gọi quay trở lại thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn-thả con tin ngay lập tức".
Trong chuyến thăm, bà Kallas dự kiến gặp gỡ các quan chức cấp cao của cả Israel và Palestine, bao gồm Tổng thống Israel Isaac Herzog, Ngoại trưởng Gideon Saar và lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid. Tại Bờ Tây, bà sẽ hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và người đứng đầu Chính phủ Palestine Mohammad Mustaf. Tuy nhiên, bà Kallas sẽ không gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì "tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh".
Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về việc gia hạn lệnh ngừng bắn đã rơi vào bế tắc, với việc Israel và Mỹ tìm cách thay đổi các điều khoản của thỏa thuận. Hamas đã bác bỏ những thay đổi này, cho rằng chúng vi phạm thỏa thuận đã ký kết. Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn cho phép đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và trao đổi tù nhân giữa hai bên. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 1/3, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã tái phong tỏa viện trợ và nối lại các cuộc không kích dữ dội, gây ra sự phẫn nộ từ cộng đồng quốc tế.
Liên hợp quốc và nhiều quốc gia đã lên án các cuộc không kích của Israel, trong khi gia đình các con tin Israel kêu gọi ông Netanyahu chấm dứt bạo lực. Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng, một con số mà Liên hợp quốc coi là đáng tin cậy. Xung đột Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Kể từ đó, tình hình khu vực tiếp tục leo thang, đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông.
Theo TTXVN
Ngày 20/3, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov đã thông tin liên quan đến thành phần phái đoàn đàm phán của Nga và Mỹ về sáng kiến Biển Đen trong thời gian tới.
Ngày 19/3 theo giờ địa phương, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, với tư cách Chủ tịch luân phiên Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Buenos Aires, đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 42 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tuyên bố lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong cuộc xung đột ở Ukraine có khả năng sẽ được thực hiện trong "vài tuần tới”.
Ngày 18/3, Chính phủ Mỹ đã công bố nhiều tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy tại Dallas, bang Texas vào năm 1963.
Trong cuộc điện đàm thứ hai với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về việc chấm dứt xung đột Ukraine.
Theo Yonhap, ngày 18/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng hình thức trục xuất cưỡng chế đối với các trường hợp công dân nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này dù đã có lệnh yêu cầu trục xuất trước đó.