Mọi nỗ lực trục vớt, tìm kiếm của hải quân Hàn Quốc nhằm cứu sống 46 thủy thủ bị kẹt lại trong thân tàu đã không thành

Mọi nỗ lực trục vớt, tìm kiếm của hải quân Hàn Quốc nhằm cứu sống 46 thủy thủ bị kẹt lại trong thân tàu đã không thành

Hôm 9/6, tức 2 ngày sau khi trở về Moskva, nhóm chuyên gia điều tra của Nga về vụ đắm tàu Cheonan đã đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược với bản kết luận điều tra trước của nhóm điều tra liên quốc gia do Mỹ và Hàn Quốc đứng đầu.

 

Tin từ đài phát thanh KBS của Hàn Quốc cho hay, Nga đã khẳng định không có bằng chứng xác thực nào cho thấy, CHDCND Triều Tiên gây ra vụ nổ và đắm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải tối 26-3 khiến 46 thủy thủ thiệt mạng.

Nhóm chuyên gia điều tra của Nga cho rằng, các chứng cứ gồm mảnh vỡ thân tàu và một số thành phần thuốc nổ đã được nêu trong báo cáo trước không đủ thuyết phục để đưa ra một kết luận gây nhiều tranh cãi và ảnh hưởng đến tình hình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov khẳng định, Nga sẽ chưa công bố chính thức kết luận điều tra nếu Bộ Ngoại giao chưa đọc kỹ bản báo cáo của nhóm chuyên gia điều tra.

Hãng Itar-Tass trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Nga lo ngại tình hình căng thẳng và những xung đột sẽ nảy sinh nếu Hàn Quốc vẫn khăng khăng đưa vụ chìm tàu Cheonan ra bàn thảo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, những báo cáo và kết luận điều tra của nhóm chuyên gia sang CHDCND Triều Tiên sẽ được trình lên các lãnh đạo cấp cao của Nga.

Mặc dù đã nhận được những khuyến cáo của Nga, song Hàn Quốc vẫn khăng khăng quan điểm của mình và kêu gọi CHDCND Triều Tiên xin lỗi vì vụ chìm tàu Cheonan. Hôm 9/6, một phái đoàn của Hàn Quốc gồm 10 người từ đội điều tra vụ tàu Cheonan đã có mặt ở New York (Mỹ) để trình bày vắn tắt lại với 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ về kết quả cuộc điều tra của họ. Còn ở vùng biên giới liên Triều, quân đội Hàn Quốc đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống loa phóng thanh tâm lý chiến tại 11 chốt tiền tiêu dọc biên giới.

Chiều 10/6, hãng AP trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, 25 quan chức quốc phòng Hàn Quốc cũng đã bị phạt vì để xảy ra vụ chìm tàu Cheonan. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên vẫn kiên trì bác bỏ mọi cáo buộc mà Hàn Quốc đưa ra.

Hôm 9/6, Bình Nhưỡng đã gửi một bức thư tới Hội đồng Bảo an LHQ và tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng họ đang trở thành nạn nhân của một kế hoạch bôi xấu do Mỹ đứng đầu. Bức thư được Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại LHQ Sin Son Ho gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an Claude Heller với lời kêu gọi Hội đồng Bảo an không đưa các kết quả vụ chìm tàu ra tranh luận vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền của CHDCND Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cũng đề nghị Hội đồng Bảo an có các biện pháp để Hàn Quốc và Mỹ cho phép CHDCND Triều Tiên gửi các nhà điều tra đến xem xét kết quả trên tinh thần "khoa học và khách quan"

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục