Một số tổ chức ly khai người Hồi giáo gốc Mãlai thuộc Phong trào giải phóng (người gốc) Mãlai Páttani (PMLM) ở Thái Lan ngày 10/7 xác nhận rằng họ đã đơn phương ngừng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của chính phủ tại ba huyện của tỉnh Narathiwat, miền Nam nước này, trong một tháng qua.

 

Trong một tuyên bố gửi cho tờ Dân tộc, PMLM nói rằng "mục đích của cuộc ngừng bắn tạm thời tại ba huyện (từ ngày 10/6-10/7) là thể hiện thiện chí của phong trào với hy vọng tổ chức một cuộc đối thoại về tương lai chính trị ở các tỉnh miền Nam Thái Lan.

Một quan chức quân đội Thái Lan ở Narathiwat cũng xác nhận về sự kiện ngừng bắn đơn phương này, nhưng nói rằng vụ một chiếc xe cảnh sát bị đánh bom ngày 18/6 là vi phạm luật.

Một nguồn tin khác thì cho biết Tư lệnh Lục quân Thái Lan Anupong Paochinda đã theo dõi vấn đề trên với sự quan tâm đặc biệt.

Thái Lan đang thực hiện Dự án Mắt dứa tại các tỉnh biên giới ở miền Nam, trong đó có Yala, Songkhla, Pattani và Narathiwat, nhằm khuyến khích sự tham gia của những người tình nguyện và công chúng trong việc theo dõi, báo cáo mọi diễn biến hay hoạt động đáng ngờ cho giới chức trách địa phương để giúp họ triển khai những biện pháp ngăn chặn.

Với việc giúp cải thiện tình hình bảo đảm an ninh và ngăn chặn cả tệ nạn buôn lậu hay ma túy, mạng lưới thuộc dự án trên góp phần làm tăng sức mạnh cũng như sự đoàn kết trong cộng đồng cư dân địa phương.

Kể từ tháng 1/2004 đến nay, các vụ bạo lực hay nổi dậy ở miền Nam nước này đã cướp đi sinh mạng của trên 4.000 người./.

                                                                              Theo TTXVN

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục