Không có thay đổi chiến lược nào làm nghiêng cán cân cục diện chiến trường ở Ukraine trong tuần qua. Cuộc chiến tiêu hao vẫn đang định hình xung đột Nga - Ukraine.

Ấn Độ muốn tăng cường quan hệ với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày, chiều 27/3, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã tới chào xã giao Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Nga thông báo sơ bộ về công tác điều tra và cứu hộ trong vụ khủng bố gần Moskva

Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Hiện 115 người phải nhập viện, trong đó có 5 trẻ em, với 60 người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch.

Ít nhất 12 người chết trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Crocus ở Moskva

Phóng viên TTXVN tại Nga dẫn nguồn tin sở tại cho biết, các nhân chứng nói rằng đã có ít nhất 12 người chết và 35 người bị thương trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại "Crocus City Hall” ở tỉnh Moskva tối 22/3.

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan

Ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại thành phố Kandahar của Afghanistan vào ngày 21/3.

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm tại UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong hai ngày 18-19/3 tại thủ đô Paris, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể của Kỳ họp lần thứ 219 Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) với sự tham dự của 58 quốc gia thành viên và hơn 100 nước quan sát viên.

Bolivia: Thu giữ hơn 7,2 tấn cocaine đang được vận chuyển sang châu Âu

Bộ Nội vụ Bolivia thông báo cảnh sát nước này vừa triệt phá vụ buôn bán ma túy có quy mô lớn thứ hai, thu giữ hơn 7,2 tấn cocaine đang trên đường vận chuyển tới Bỉ. Ước tính, giá trị thị trường của lượng hàng cấm này lên tới 450 triệu USD.

Quy mô khổng lồ của bầu cử Ấn Độ qua các con số

Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc bầu cử kéo dài đến 44 ngày để lựa chọn người lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Hội đồng Bảo an kêu gọi Houthi ngừng ngay các vụ tấn công trên Biển Đỏ

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất để lên án các cuộc tấn công tàu thuyền mà Houthi thực hiện trên Biển Đỏ, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các hành động này.

Lợi nhuận từ giao dịch dầu trên toàn cầu lại vượt mức 100 tỷ USD

Hoạt động giao dịch dầu trên thế giới tiếp tục ghi nhận năm khởi sắc thứ hai liên tiếp khi lợi nhuận đạt hơn 100 tỷ USD.

Uber đồng ý bồi thường gần 180 triệu USD cho lái xe taxi tại Australia

Ngày 18/3, công ty dịch vụ gọi xe trực tuyến Uber đã đồng ý bồi thường 271,8 triệu AUD (178,3 triệu USD) để giải quyết vụ kiện do các nhà khai thác taxi và lái xe tiến hành, trong đó cáo buộc Uber bắt đầu hoạt động tại thị trường Australia đã khiến họ mất thu nhập.

Campuchia giải cứu 19 người Thái Lan khỏi băng nhóm lừa đảo

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông báo của Lực lượng đặc nhiệm Suranaree của Thái Lan ngày 17/3 cho biết lực lượng chức năng Campuchia một ngày trước đó đã giải cứu 19 người Thái khỏi một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Oddar Meanchey, tỉnh Tây Bắc Campuchia, giáp giới một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

WHO kêu gọi Israel dừng kế hoạch tấn công Rafah

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 16/3 đã kêu gọi Israel "nhân danh con người” không tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah, nơi phần lớn dân số Gaza đang trú ẩn.

EU thông qua dự luật về cắt giảm rác thải bao bì và cấm đồ nhựa dùng một lần

Chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua một dự luật mới của khối về cắt giảm rác thải bao bì và cấm đồ nhựa dùng một lần.

Cuộc cạnh tranh săn hàng giảm giá của giới trẻ Trung Quốc

Trong bối cảnh kinh tế không thuận lợi và tìm việc khó khăn, người trẻ Trung Quốc đang thận trọng trong chi tiêu và có xu hướng tiết kiệm tiền nhiều hơn.

Máy bay Boeing tiếp tục gặp ‘vận đen’

Một máy bay Boeing 737-800 của hàng hàng không United Airlines (Mỹ) đã mất một tấm panel bên ngoài sau khi hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Rogue Valley Medford ở bang Oregon, Tây Bắc nước này.

Gần 64 triệu người vùng Sừng châu Phi cần viện trợ khẩn cấp

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết có tới gần 64 triệu người ở vùng Sừng châu Phi cần được nhận viện trợ khẩn cấp trong năm 2024.