Ông Lê Trường Sơn đã cấp thẻ phóng viên có kích cỡ, màu sắc giống thẻ nhà báo, sử dụng cả hình quốc huy cho CTV không đúng quy định.

Ông Lê Trường Sơn đã cấp thẻ phóng viên có kích cỡ, màu sắc giống thẻ nhà báo, sử dụng cả hình quốc huy cho CTV không đúng quy định.

Bộ TT&TT vừa có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam.

Quyết định số 1187/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký ngày 6/7/2016 nêu rõ, sẽ thu hồi thẻ nhà báo được cấp cho ông Sơn tại Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam do vi phạm quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí theo tiết c, điểm 9.1 khoản 9, mục II Thông tư số 07/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Quyết định được đưa ra căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Báo chí (1998), Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Báo chí (1999), Nghị định số 51/2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Báo chí ... cũng như căn cứ trên hành vi của ông Lê Trường Sơn được ghi nhận tại Biên bản làm việc ngày 30/6/2016 trong việc cấp giấy giới thiệu với chức danh Tổng biên tập, cấp thẻ phóng viên có kích cỡ, màu sắc giống thẻ nhà báo và sử dụng hình quốc huy cho cộng tác viên không đúng quy định của pháp luật.

Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam có trách nhiệm thu hồi thẻ và nộp về Cục Báo chí (Bộ TT&TT) trước ngày 20/7/2016.

Trước đó, theo phản ánh tới cơ quan chức năng, ông Lê Trường Sơn là Phó Tổng biên tập nhưng ký tên với chức danh Tổng biên tập, cấp thẻ phóng viên cho một cá nhân là ông Nguyễn Hữu Thành không làm việc tại Tạp chí, cũng không có hợp đồng lao động.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục báo chí cho biết, hiện Cục đang tiến hành rà soát việc các cơ quan báo chí phát hành thẻ phóng viên, cấp thẻ phóng viên cho những cá nhân không làm tại cơ quan báo chí tương tự và sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc đối với những lãnh đạo cơ quan báo chí vi phạm.

Cùng với đó, Cục sẽ có biện pháp mạnh để chấn chỉnh các hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí nhằm tư lợi cá nhân, sách nhiễu doanh nghiệp, ông Phúc khẳng định.

 

                                                                               Theo Vietnamnet

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục