Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

(HBĐT) - Ngày 27/7, Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

 

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong khối đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, bám sát các nội dung thi đua, chủ đề hành động do Bộ, Ngành và tỉnh phát động. Phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với các hoạt động kỷ niện các ngày lễ lớn trong năm 2016. Nội dung và hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua có nhiều đổi mới, phong phú, đa dạng hướng về cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ngành kiểm sát tỉnh tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc bắt giữ, tạm giam đảm bảo tuân thủ pháp luật trong công tác kiểm sát việc bắt giữ, tạm giam. Thụ lý kiểm sát điều tra 446 vụ/564 bị can, kết thúc điều tra đề nghị truy tốt 321vụ/470 bị can. Ngành tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 1.422 vụ án các loại, giải quyết 1.173 vụ, đạt tỷ lệ 69,7%. Công an tỉnh điều tra khám phá 272/325 vụ án đạt tỷ lệ 83,69%. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện tốt giao nhận quân với 1.600 tân binh của 11 huyện, thành phố đạt 100% chỉ tiêu. Ngành tư pháp đã thực hiện trợ giúp pháp lý 186 vụ việc, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động được 32 đợt tại 52 điểm ở các xã. Ngành thanh tra ban hành 37 kết luận phát hiện sai phạm trên 2,4 tỷ đồng, thu hồi trên 1,2 tỷ đồng. Cục thi hành án thụ lý 2.327 vụ việc, có 1.955 việc có điều kiện giải quyết, 333 việc chưa có điều kiện giải quyết. Đã giải quyết được 1.535 việc đạt 78,52%.

Tại hội nghị các ngành trong khối cũng đánh giá trong thời gian vừa quaphong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa được triển khai thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức chưa phong phú; công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chưa được nhiều.

Để phong trào lan tỏa thi đua được nâng cao các đơn vị đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2016 là tiếp tục quán triệt nội dung, mục tiêu thi đua chung của toàn Khối. Nêu cao vai trò của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, đột kích, lựa chọn mặt công tác trọng tâm, có ý nghĩa đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiễn sỹ, cán bộ công chức, viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng./.

 

                                                                  Vit Lâm

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục