(HBĐT) - Những năm gần đây, các phương tiện tham gia giao thông tăng đều hàng năm. Năm 2015 có 1.432 xe ô tô, 6.541 xe mô tô đăng ký, quản lý 13.240 xe ô tô và 305.790 xe mô tô, gắn máy các loại. 9 tháng năm nay có 1.369 xe ô tô, 25.845 xe mô tô, 6.858 xe máy điện đăng ký, quản lý phương tiện toàn tỉnh 14.771 xe ô tô, 325.054 xe mô tô, gắn máy các loại. Mật độ, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một lớn, nhất là địa bàn thành phố Hoà Bình và các thị trấn trong khi cơ sở hạ tầng giao thông phát triển hạn chế,

 

Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) và Thanh tra Sở GTVT phối hợp ra quân hưởng ứng Tháng ATGT năm 2016.

 

còn nhiều bất cập, ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa cao, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT có nơi làm tốt, có nơi coi nhẹ… Công tác đảm bảo TTATGT đường bộ thời gian qua được ngành chức năng tăng cường nhưng để đạt hiệu quả hơn nữa cần sự phối hợp đồng bộ, tích cực giữa các ngành hữu quan và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Hệ thống đường bộ của tỉnh có 6 tuyến quốc lộ, 26 tuyến tỉnh lộ, 70 tuyến huyện lộ và hệ thống đường nông thôn với tổng chiều dài hơn 4.400 km.  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng đã tích cực tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng các kế hoạch, phương án, giải pháp bảo đảm TTATGT, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT trong nhân dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và đấu tranh phòng - chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

 

Trong 9 tháng năm nay, qua tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 13.717 trường hợp vi phạm, xử phạt 11.458 trường hợp với số tiền 7.914 triệu đồng, tạm giữ 2.614 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 598 trường hợp; trong đó, Phòng CSGT đã phát hiện và lập biên bản 3.529 trường hợp, phạt 2.983 trường hợp với số tiền 3.540 triệu đồng, tạm giữ 169 xe các loại, tước 350 giấy phép lái xe. Đối với công tác kiểm soát tải trọng xe, đã kiểm tra 6.448 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản, xử lý 383 trường hợp vi phạm với số tiền phạt trên 776 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 62 trường hợp. Công tác tuần tra, kiểm soát TTATGT được duy trì kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo tính răn đe, giáo dục chung góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hay đua xe trái phép. 

 

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những bất cập, hạn chế. Công tác tuyên truyền là nhiệm vụ chung của các cấp, ngành, chính quyền địa phương nhưng trên thực tế, việc triển khai chưa thực sự quyết liệt, có nơi quan tâm chú trọng nhưng có nơi còn coi nhẹ. Lực lượng CSGT chỉ có trách nhiệm tham gia phối hợp khi tuyên truyền, phổ biến, song nhiều hoạt động tuyên truyền lại là đơn vị chủ trì và tổ chức độc lập dẫn đến hiệu quả chưa cao. ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông cũng là vấn đề quan tâm. Đối với người chưa hiểu luật, việc tuyên truyền đơn giản vì khi được tuyên truyền hiểu ra thì nghiêm túc chấp hành. Với trường hợp đã hiểu luật nhưng cố tình vi phạm, không chấp hành thì việc tuyên truyền gần như không hiệu quả, khi có biện pháp xử lý thì chống đối lại. Công tác xử lý, giải toả các điểm họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến giao thông chưa được thường xuyên, liên tục. Tình trạng sử dụng hàng lang, vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán gây cản trở giao thông còn diễn ra phổ biến. Đây không phải là nhiệm vụ của riêng CSGT mà còn là trách nhiệm của các lực lượng như: thanh tra giao thông, quản lý đô thị, chính quyền cơ sở… Để hạn chế, giảm TNGT tại những điểm “đen”, khu vực nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng như dốc Cun, đèo Thung Khe, Thung Nhuối trên quốc lộ 6… Về phía CSGT đã đề xuất, kiến nghị giải pháp đường lánh nạn. Cơ quan chức năng đã khảo sát thực tế, công nhận giải pháp khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được... Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cũng chưa đáp ứng yêu cầu do lực lượng mỏng, thiếu kinh phí, trang thiết bị nên chỉ tập trung tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường, một số địa bàn và trong những thời điểm nhất định, chưa duy trì thường xuyên và liên tục.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết thêm: Có thể nói, công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh nằm trong kiểm soát của lực lượng chức năng, bằng mọi biện pháp phấn đấu giảm đến  mức thấp nhất TNGT trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy vậy, để công tác này có hiệu quả hơn thì không chỉ riêng lực lượng CSGT mà cần có sự phối hợp đồng bộ. Mỗi ngành, mỗi lực lượng, cơ quan, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ của mình cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia đảm bảo TTATGT.

 

                                                                                    Thu Hà

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục