(HBĐT) - Xã Tiền Phong (Đà Bắc) có 577 hộ, trong đó có 357 hộ thuộc diện nghèo, 25 hộ sống trên mặt nước, có 4 dân tộc cùng sinh sống gồm Mường, Thái, Kinh, Dao. Là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng 135, đời sống người dân nơi đây chủ yếu dưa vào những ruộng ngô, ruộng sắn, nuôi thủy sản, lâm nghiệp.
Công an xã Tiền Phong (Đà Bắc) luôn bám sát cơ sở tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Tuy đời sống khó khăn nhưng tình hình ANTT của xã Tiền Phong tương đối ổn định. Qua trao đổi với anh Hà Văn Hùng, Phó trưởng công an xã cho biết: Năm 2016 trên địa bàn không xảy ra trộm cắp, vi phạm pháp luật. Đáng mừng hơn trên địa bàn xã không có trường hợp nghiện ma túy. Bà con chăm chỉ làm ăn, cải thiện cuộc sống. Hiện 13/13 xóm đã xây dựng được tổ hòa giải hoạt động, có đội tự quản, hòm thư tố giác. Các tổ, đội tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra. Ngoài ra, xã còn xây dựng được cụm giáp ranh 5 xã gồm: Vầy Nưa, Cao Sơn, Tân Dân, Tân Mai, Ngòi Hoa. Giữa các địa bàn không xảy ra tranh chấp về đất đai.
Lực lượng công an xã còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đến từng gia đình vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giải quyết những vụ việc mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong KDC. Đưa ra các kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp tích cực, phối hợp với các đơn vị giáp ranh triển khai nhiều đợt tuần tra, kiên quyết không để xảy ra các vụ liên quan đến ANTT. Ngoài ra, Công an xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đề cao ý thức bảo vệ tài sản. Kiện toàn các ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, các mô hình về ANTT từ xã đến các thôn, xóm. Thường xuyên tổ chức giao ban vào ngày 10 hàng tháng cùng với các ban, ngành, đoàn thể ở xã kịp thời phản ánh ý kiến chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trên toàn địa bàn. Theo đó, mỗi công an viên đã nêu cao tinh thần học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ và pháp luật, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” từ đó, nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng Hương