(HBĐT) - Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” triển khai trong toàn lực lượng Công an tỉnh được coi là động lực cổ vũ mạnh mẽ để các tập thể, cá nhân lập những chiến công, giữ bình yên cuộc sống.

 

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2016, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị thực hiện phong trào sâu rộng. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% CB, CS, đề ra chương trình hành động cụ thể. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá của toàn lực lượng. Quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng, chú trọng những tập thể nhỏ, cá nhân, nhân dân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Đơn vị công an khỏe”... 100% đơn vị lập hồ sơ đăng ký với 68 điển hình tập thể, 26 điển hình cá nhân trên tất các lĩnh vực công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Một số đơn vị triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào thi đua. Tiêu biểu như: Công an huyện Lương Sơn với phong trào “Đơn vị kỷ cương, tổ, đội gương mẫu, địa bàn trong sạch”; Công an huyện Lạc Sơn với phong trào “Làm theo truyền thống, sống theo điều lệnh”; Công an TP Hòa Bình thi đua tăng cường trách nhiệm đối với người đứng đầu… 

 

 

Công an phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) thường xuyên phối hợp với Ban bảo vệ dân phố bám sát địa bàn.

 

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được gắn kết chặt chẽ với các CVĐ, phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương, nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Cụ thể, lồng ghép với đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Phát động phong trào “3 không, 2 quản” để cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện phong trào thi đua, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng, biểu dương cách làm hay, hiệu quả.

 

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được quan tâm đẩy mạnh đã đem lại hiệu quả thiết thực. Mỗi thành tích, chiến công của lực lượng công an có dấu ấn đậm nét từ phong trào. Trong công tác đảm bảo ANCT, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp,  nhiệm kỳ 2016 – 2021 không để xảy ra các hoạt động chống phá, kích động. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc, các sự kiện chính trị, KT-VH-XH. Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp và sinh hoạt tôn giáo trái phép. Xác minh, nắm tình hình, phát hiện và phối hợp ngăn chặn các vi phạm, kiến nghị thu hồi bộ mẫu con dấu pháp nhân của 46 doanh nghiệp “ma”...

 

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều tập thể, cá nhân đã lập công, mưu trí, dũng cảm vì bình yên cuộc sống. Công an tỉnh đã điều tra khám phá 577/658 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 996 đối tượng, đạt 87,69%, tăng 5,13% so với năm 2015. Riêng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,43%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Công tác quản lý Nhà nước về TTXH đã đẩy mạnh CCHC, giảm thời gian cấp CMND, cấp biển số xe môtô trong ngày, duy trì “Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ”… Chủ động phòng ngừa các hành vi lợi dụng ngành nghề kinh doanh có điều kiện để phạm tội. Lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận, xử lý 312 tin báo về ANTT. TNGT giảm 2 vụ, 1 người chết, 4 người bị thương. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ hướng dẫn xây dựng mới 1 mô hình cụm an ninh liên hoàn 6 xã ở 2 huyện; 3 mô hình “Nhà trường an toàn, không có ma túy”; mô hình “Xe ôm hướng thiện”, “Tổ tự quản phiên chợ an toàn về ANTT”... Đến nay, toàn tỉnh có 97 mô hình tiêu biểu với 10.601 đơn vị thành viên.

 

Từ phong trào thi đua đã góp phần giữ vững ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội giảm. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của CB, CS chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu công tác năm đều hoàn thành và vượt mức. Phát huy những kết quả, năm 2017, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa nơi công cộng”.

 

 

                                                                                        Cẩm Lệ 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục