(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Mai Châu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huyện giao Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự. Phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện tổ chức tập huấn, nói chuyện chuyên đề pháp luật tại các trường học; xây dựng và triển khai chương trình giáo dục pháp luật lồng ghép với môn học giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa như tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy; phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua các phiên tòa xét xử lưu động và công tác thi hành án dân sự ở cơ sở.  

Các xã, thị trấn tuyên truyền trong các hội nghị, sinh hoạt  tổ dân cư, kết hợp các buổi trợ giúp pháp lý giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân; kiện toàn tổ hòa giải cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật với 250 đầu sách cùng nhiều tài liệu, văn bản pháp luật khác. Các CLB pháp luật cũng có nhiều hoạt  động thiết thực.  ở các trường học, Đoàn thanh niên thành lập đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các trường nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, giữ gìn trật tự, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Kết quả, năm qua, các xã, thị trấn tổ chức 202 buổi tuyên truyền cho hơn 108.870 lượt người, trong đó, cấp huyện 45 cuộc, cấp xã 42 cuộc, xóm 115 cuộc về các văn bản mới được ban hành như Hiến pháp năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật  Khiếu nại - tố cáo, Luật Hôn nhân - gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở. Các đoàn thể như: Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên cũng tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…  

UBMTTQ từ huyện đến cơ sở duy trì và nhân rộng các mô hình điểm, CLB, nhóm nòng cốt gắn với phát huy gương người tốt, việc tốt và vai trò của người có uy tín, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc; tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; biểu dương, khen thưởng nhằm động viên các tập thể, cá nhân góp phần đưa ý thức chấp hành pháp luật trở thành một trong những nếp sống quen thuộc của mỗi người và là một trong những tiêu chí để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững ANTT trên địa bàn.  

Phòng Tư pháp huyện phối hợp  với Sở Tư pháp tổ chức phát đĩa DVD cho nhân dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò với 1.100 đĩa dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng Mông tuyên truyền Hiến pháp, Luật Hôn nhân - gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ rừng. Phối hợp với Huyện Đoàn  tổ chức tuyên truyền tại các trường học về Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân - gia đình với 120 học sinh tham dự.  

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân trong huyện. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn huyện.

                                         

                                                 Hà Hòa (Đài Mai Châu)

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục