(HBĐT) - Trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống cho nhân dân, không thể không nhắc đến những chiến công thầm lặng, những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình. Họ là những người luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, dù ngày hay đêm, những công việc khó, những địa bàn phức tạp và trên những trận chiến nóng bỏng đối đầu với hiểm nguy. Với bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, trong bất kỳ tình huống nào, các anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân.

 

Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể   điều tra khám phá chuyên án bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 30 bánh hêrôin ngày 20/7/2016. ảnh: Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)

 

Được thành lập ngày 1/1/1998, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh có nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy. Với  đặc điểm là tỉnh nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, Hòa Bình có tuyến quốc lộ 6A nối các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội và tuyến đường thủy sông Đà, giao thông tương đối thuận lợi. Đây cũng là tuyến trọng điểm bọn tội phạm ma túy hoạt động phạm tội. Điểm nóng về ma túy của tỉnh tập trung tại 2 xã Hang Kia, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tại đây tập trung nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống, do trình độ hiểu biết còn hạn chế nên họ rất dễ bị mua chuộc tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, số đối tượng tù tha, trốn truy nã thường chủ động câu kết, móc nối với các đối tượng ở các tỉnh ngoài hình thành nên các đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia.

 

Trước tình hình trên, thời gian qua, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy trên tuyến quốc lộ 6A như: các kế hoạch về thực hiện các bước của Phương án 365 ngày 8/9/2014 của Bộ Công an về việc đấu tranh giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Mai Châu; các kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 56 của Bộ Công an về giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Lóng Luông - huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La và 2 xã Hang Kia, Pà Cò - huyện Mai Châu. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra, xử lý tội phạm ma túy, rà soát điểm, tụ điểm ma tuý phức tạp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố thực hiện đề án “Xây dựng địa bàn không có ma tuý” trong các  giai đoạn cụ thể. Tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra nhiều giải pháp ổn định tình hình, đấu tranh giải quyết các điểm bán lẻ ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, đẩy mạnh công tác giải quyết người nghiện ma túy, khoanh vùng không để phát sinh người nghiện mới và từng bước làm giảm người nghiện trên địa bàn tỉnh.

 

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý toàn tỉnh đã khám phá 2.402 vụ, bắt 3.409 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 1.163 bánh hêrôin, 41.901 viên ma túy tổng hợp 81,3 g ma túy dạng đá, 34,684 kg thuốc phiện, 44 ô tô, 395 xe máy, 520  điện thoại di động, 8 súng quân dụng, 2 lựu đạn, 6,7 tỷ đồng, 147.752 USD. Đã đấu tranh phá 228 chuyên án các loại, triệt phá 48 điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy phức tạp, 130 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Trong đó đã đấu tranh bóc gỡ thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý trên tuyến Tây Bắc với số lượng ma tuý rất lớn, điều tra bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Số vụ, đối tượng và lượng ma tuý thu giữ ngày càng lớn và đặc biệt nghiêm trọng, điển hình như: Ngày 18/5/2011, Phòng đã phối hợp với Cục C47 (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng Công an tỉnh phá chuyên án ma tuý trên QL6A. Phát hiện chiếc xe ôtô Toyota Prado BKS 29Z - chạy tốc độ rất nhanh trên đường, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm soát theo quy trình. Khi phát hiện hiệu lệnh của CSGT, đối tượng cho rằng, kế hoạch bị bại lộ đã điên cuồng lao qua tổ chốt chặn. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, các lực lượng lập tức vào vị trí làm nhiệm vụ truy đuổi đối tượng, đồng thời chủ động triển khai chặn bắt. Trong quá trình bị các lực lượng công an chặn bắt, đối tượng không dừng lại, tăng ga lao thẳng vào tổ công làm 2 đồng chí Đỗ Mạnh Linh và Hoàng Minh Thành bị thương. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, trung uý Đỗ Mạnh Linh - Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động đã hy sinh anh dũng. Không thể để đối tượng tẩu thoát, các tổ công tác quyết tâm truy đuổi đến cùng. Kết quả khám xe của   đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 50 bánh hêrôin, 2 gói ma túy tổng hợp và hơn 70  triệu đồng.

 

Ngày 26/8/2012, phối hợp với Cục C47, Công an huyện Tân Lạc và Công an huyện Lạc Sơn điều tra phá chuyên án truy bắt, tiêu diệt đối tượng Tạ Văn Hùng (SN 1965) có hộ khẩu thường trú tại Tây Hồ- Hà Nội vận chuyển trái phép chất ma túy (do y ngoan cố dùng súng chống trả lực lượng vây bắt). Tang vật thu được 100 bánh hêrôin, 1 súng AK báng gấp kèm theo 57 viên đạn, 2 súng K59 kèm theo 27 viên đạn, 1 súng Sigơn Mỹ kèm theo 24 viên đạn, 1 súng côn kèm theo 9 viên đạn; 2 quả lựu đạn và 1 bình xịt hơi cay, 20.000 USD, 150 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, 1 biển số ôtô giả, 1 gói chông 21 chiếc (loại 6 cạnh và nhiều vật dụng khác.

 

Ngày 6/1/2015, Phòng phối hợp với Cục C47 (chủ trì), Công an TP Hà Nội, Phòng PC67, Phòng PC65 Công an tỉnh phá chuyên án bắt quả tang Trần Đức Duy (SN 1986) trú tại huyện Lương Sơn cùng 3 đối tượng khác về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình chặn bắt, các đối tượng nổ súng chống trả lực lượng vây bắt, lực lượng vây bắt đã bắn bị thương 1 đối tượng, khống chế bắt giữ 3 đối tượng. Vật chứng thu giữ 103 bánh hêrôin, 2 xe ô tô, 1 súng ngắn, 8 viên đạn.

 

Với những thành tích đó, tập thể cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng nhất và hạng nhì; 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì, hạng ba. Nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng. Hàng chục lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.            

 

 

                                              Đại tá Phạm Văn Sử

                                        Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục