(HBĐT) - Ngày 28/3/2017, Đoàn công tác TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về cải cách hành chính tư pháp với TAND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo trong thực hiện công tác Cải cách hành chính tư pháp của TAND tỉnh thời gian qua

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của TAND tỉnh đã trao đổi với TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ nhiều nội dung liên quan đến công tác Cải cách hành chính tư pháp. Trong đó, có nhiều đổi mới, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tư pháp như thực hiện mạnh mẽ việc cải cách hành chính về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ với phương châm thủ tục đơn giản, thuận tiện, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác công khai tiến độ giải quyết các loại đơn; công khai tiến độ giải quyết các loại án. Nhờ đó, các bộ phận đã chủ động thực hiện đúng kế hoạch được giao. Tất cả vướng mắc đều được họp bàn để có hướng giải quyết theo luật định bảo đảm quyền giám sát, kiểm tra và tiếp cận công lý của người dân. Quá trình cải cách thủ tục hành chính tư pháp đã góp phần phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến tận người dân, đồng thời từng bước thay đổi tích cực về nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia tố tụng tại phiên toà...

 

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm Đoàn công tác TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã đánh giá cao công tác Cải cách hành chính tư pháp của TAND tỉnh và cho rằng đây thực sự là mô hình cần được nhân rộng trong TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ nói riêng và TAND trong toàn quốc nói chung. Qua buổi học hỏi này, các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ sẽ chắt lọc để áp dụng vào mô hình cải cách hành chính tư pháp của từng đơn vị sao cho phù hợp với thực tế nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác cải cách tư pháp hiện nay.

                                                                                                        

                                                                  Phạm Hương

                                                                    TAND tỉnh

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục