(HBĐT) - Để làm tốt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), hàng năm, Ban CHQS huyện Lương Sơn đã làm tốt công tác phúc tra 3 lực lượng, gồm lực lượng tại chỗ, cơ động, binh chủng trên địa bàn; quản lý và nắm chắc nguồn làm cơ sở để tổ chức, sắp xếp và bổ sung biên chế cho lực lượng DQTV. Huyện quan tâm xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lấy chất lượng chính trị là chính, có quy mô tổ chức hợp lý và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao.

 

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Lương Sơn tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

 

Cùng với công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Theo đó, bám sát kế hoạch, chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên, tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho huấn luyện như: thao trường, bãi tập; tu sửa, làm mới mô hình học cụ... Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ trực tiếp huấn luyện, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV. Trong quá trình huấn luyện đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, kỹ thuật với chiến thuật, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; nội dung, chương trình huấn luyện sát với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ của lực lượng quân sự địa phương. Do đó, kết quả huấn luyện hàng năm  của lực lượng DQTV không ngừng nâng cao với 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá, giỏi. Thông qua huấn luyện đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu  của lực lượng DQTV khi có tình huống xảy ra.

 

Từ thực tế hoạt động ở cơ sở, lực lượng DQTV trong toàn huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong lao động sản xuất, bảo vệ sản xuất, xung kích trong công tác phòng - chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, công tác dân vận, hậu phương quân đội, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, CVĐ ở địa phương, nhất là thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Trong các đợt huấn luyện hàng năm đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và làm đường giao thông; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Bên cạnh đó, lực lượng DQTV thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các vụ việc xảy ra được hòa giải, giải quyết ngay từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp. Trung tá Bùi Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng - Ban CHQS huyện Lương Sơn cho biết: Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong những năm qua, trong thời gian tới, Ban CHQS huyện Lương Sơn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH, tham gia phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng lực lượng DQTV, nhiều năm qua, Ban CHQS huyện vinh dự được Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng về thành tích “Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện”.

 

 

                                                          Trần Trang

                                                      (Đài Lương Sơn)

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục