(HBĐT) - Ngày 7/7, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát thực hiện Nghị định số 80 ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án treo và giám sát công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Công an tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.


Tính từ năm 2015 đến quý I năm 2017, trên địa bàn huyện Đà Bắc có 38 đối tượng chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, 76 đối tượng chấp hành án treo, 01 đối tượng đang chấp hành án cải tạo. Phần lớn những đối tượng trên đã cải tạo tốt, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn tái nghiện. Hiện nay, lực lượng Công an huyện Đà Bắc đã lập được 11 hồ sơ chuyển đến Phòng Tư pháp huyện Đà Bắc thẩm định phê duyệt, TAND huyện ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 10 trường hợp. Trong đó đã cưỡng chế được 07 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, những đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Số đối tượng đang điều trị Methadone hiện còn 07 đối tượng.


                Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, truởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại hội nghị.

Nhìn chung, công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện vào trung tâm cai nghiện tập trung đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên cũng còn tồn tại nhiều khó khăn như hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn còn thiếu dẫn đến việc phối hợp quản lý, giáo dục đối với các đối tượng còn nhiều bất cập. Chế tài xử lý chưa đủ mạnh đối với các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiều doanh nghiệp vẫn còn tâm lý kì thị, xa lánh, khó tiếp nhận các đối tượng. Từ những khó khăn trên, lãnh đạo huyện Đà Bắc cũng có những kiến nghị, đề xuất cần phải có những quy định, chế tài đủ mạnh để răn đe các đối tượng tự ý bỏ trốn; lập quỹ hòa nhập cộng đồng nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn tái hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu những kiến nghị đề xuất của huyện và giao tổ thư ký tổng hợp các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

 

                                                                                                        Hoàng Anh

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục