(HBĐT) - Ngày 20/7, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh đã tổ chức chương trình họp báo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2017). Tham gia cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và truyền thông;; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Đại tá Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh chủ trì.


Đồng chí Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh trả lời các phóng viên một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm.

Để hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan có liên quan của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động như phát hành đề cương tuyên truyền 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh; phát động đợt thi đua cao điểm "70 ngày đêm quyết thắng” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh; phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống "LLVT tỉnh Hoà Bình - 70 năm một chặng đường vẻ vang”; biên soạn và phát hành cuốn sách "Những trận đánh điển hình của quân và dân tỉnh Hoà Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975)”... Ngoài ra, theo kế hoạch, từ nay đến ngày 16/8/2017, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động như Hội diễn Nghệ thuật quần chúng LLVT, thanh niên và học sinh - sinh viên năm 2017 với chủ đề "Âm vang đất Mường”; Phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức sưu tầm, tạo dựng, bổ sung hiện vật, nâng cấp các hạng mục trưng bày tại nhà truyền thống LLVT tỉnh; tổ chức toạ đàm với chủ đề "Tuổi trẻ tiếp bước truyền thống vẻ vang, mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng phim tài liệu Lịch sử "LLVT tỉnh - 70 năm một chặng đường vẻ vang”; tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà gia đình TBLS, gia đình có công với Cách mạng; gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thi văn hoá ẩm thực...

Tại cuộc họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu lên nhiều câu hỏi xung quanh các vấn đề về công tác chuẩn bị tổ chức lễ Kỷ niệm; kế hoạch công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng - trưởng thành của LLVT tỉnh; Kế hoạch công tác đảm bảo ANTT; các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm... Các nội dung này cũng đã được các thành viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm tập trung làm rõ.


                                                                                      Mạnh Hùng


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục