(HBĐT) - "Chồng mất, con bị bệnh, bản thân sức khỏe yếu, bà Bùi Thị Dắt, xóm Nhụn, xã Yên Phú (Lạc Sơn) mừng lắm khi được nhận con bò trị giá 15 triệu đồng của Công an huyện trao tặng. Đó là tấm lòng của toàn thể CB, CS từ hành động tiết kiệm 2 bữa ăn sáng/tháng”- Đồng chí Bùi Tiến Phúc, Phó trưởng Công an huyện mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Đến Công an huyện, điều ấn tượng là các đội nghiệp vụ đều treo ảnh Bác Hồ. Cả Công an huyện có 60 bảng khẩu hiệu liên quan đến học tập và làm theo Bác. Nói như đồng chí Bùi Tiến Phúc, mỗi khi đến cơ quan, phòng làm việc, mỗi người đều ý thức phải noi gương Bác.

Công an huyện Lạc Sơn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, nhiệm vụ then chốt, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Vì vậy, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an huyện đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và từng năm. Gắn thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập và làm theo thực hiện với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, chú trọng học tập và làm theo phong cách của Bác; xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Việc tổ chức học tập được triển khai nghiêm túc, sau đó, mỗi đội nghiệp vụ, CB, ĐV xây dựng kế hoạch thực hiện theo phương châm "tự soi”, "tự sửa”, "tự phấn đấu”. Kế hoạch được lồng ghép vào bản đăng ký thi đua hàng năm của CB, ĐV và là một trong những tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng.

Đảng ủy luôn quan tâm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng người công an bản lĩnh. 100% CB, CS tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do huyện phát động. Công an huyện đạt giải ba tập thể và 2 giải cá nhân, trong đó có 1 giải nhì. CB, CS khẳng định bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, nổi bật đã khám phá nhanh vụ giết người tại xóm Quàn, xã Tuân Đạo; bắt được đối tượng trộm cắp két sắt liên tỉnh… Xây dựng 2 mô hình: "Tổ đội đoàn kết, địa bàn trong sạch”, "Mỗi CB, CS lực lượng Cảnh sát giao thông là 1 tuyên truyền viên pháp luật về trật tự ATGT”.

Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo các chi bộ, định hướng rà soát những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong CB, CS và nhân dân để giải quyết dứt điểm. Đây chính là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cụ thể, năm 2017, Đảng ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi bộ tập trung giải quyết các vấn đề: thực hiện CCHC tiếp công dân đến làm thủ tục cấp giấy CMND, đăng ký phương tiện giao thông… Duy trì làm việc vào ngày thứ bảy để phục vụ nhân dân. Đặc biệt đã vận động CB, CS, đảng viên trong đơn vị mỗi tháng tiết kiệm 2 bữa ăn sáng để quyên góp mua bò giống giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, quỹ "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng” đã quyên góp được 42 triệu đồng và trao tặng 3 con bò cho 3 gia đình tại xã Yên Phú, Văn Sơn, Văn Nghĩa.

Ngoài ra, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được Công an huyện thực hiện. Đoàn Thanh niên tiếp tục đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn xóm Nhụn, xã Yên Phú. Các dịp lễ, Tết, Trung thu, năm học mới, các CB, CS trẻ đều đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền. Riêng trong 6 tháng qua, Công an huyện đã tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, khó khăn. Tổ chức lao động, phát quang cống, rãnh, giải tỏa hành lang giao thông và trồng cây trên đoạn đường dài 2 km. Tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 2 trường học và 2 xóm với hơn 1.300 lượt người; tuyên truyền tác hại của ma túy cho trên 500 lượt người… Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Nam tặng 20 suất quà và máy tính, tủ sách, trang thiết bị làm việc tại xã Ngọc Sơn; giao lưu thể thao, cấp CMTND và tặng 15 suất quà tại xã Miền Đồi. Phối hợp với phòng PC64 cấp CMND, giao lưu văn nghệ và tặng 20 suất quà tại xã Tự Do.


                                                           Cẩm Lệ


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục