(HBĐT) - Nắm bắt vùng giáp ranh là nơi dễ xảy ra tranh chấp, xích mích giữa người dân các địa phương, cũng là nơi các đối tượng phạm pháp lợi dụng hoạt động, ẩn nấp…Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng ý thức trách nhiệm, Công an xã Phú Minh (Kỳ Sơn) đã tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an huyện, các xã lân cận giải quyết hiệu quả các tình huống nhằm hạn chế tối đa các loại tội phạm góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở.


Về xóm Quốc, xã Phú Minh, chúng tôi cảm nhận được sự bình yên, trù phú của một vùng quê. Đồng chí Đinh Văn Tấn, Phó trưởng Công an xã cho biết: Trước đây, do là địa bàn có doanh nghiệp hoạt động, lực lượng lao động từ nơi khác đến tạm trú đông gây nên không ít khó khăn trong giữ gìn ANTT ở cơ sở. Trước thực trạng đó, Công an xã đã chủ động xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa các xóm trong xã và xã với các địa bàn lân cận. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn xóm ổn định hẳn.

Từ thành công tại xóm Quốc, Công an xã Phú Minh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với lực lượng an ninh các địa bàn giáp ranh thành lập 2 cụm liên kết. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn về ANTT, giải quyết dứt điểm tình trạng trộm cắp, gây gổ đánh nhau vốn tồn tại ở xã đã lâu. Trong đó, cụm liên kết an ninh Kỳ- Thanh- Ba được thành lập vào tháng 11/2001 gồm các xã của 3 tỉnh: Hòa Bình- Phú Thọ- TP Hà Nội; cụm liên kết Yên- Tiến- Phú được thành lập tháng 10/2002 gồm các xã của 3 tỉnh: Hòa Bình- Hà Tây (cũ)- Hà Nội. Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, Công an xã Phú Minh và các xã trong cụm đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra khép kín nhằm phát hiện và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra tại vùng giáp ranh. Đồng chí Phó trưởng Công an xã cho biết thêm: Ngày đầu mới thực hiện quy chế phối hợp, chúng tôi cũng gặp một số trở ngại. Tuy nhiên đến nay, ngay từ khi mới phát sinh vụ việc trên địa bàn một xã thì không chỉ công an nơi xảy ra vụ việc theo dõi, vào cuộc mà còn là nhiệm vụ, trách nhiệm của lực lượng an ninh trong cụm liên kết. Nhờ đó, sự việc, đối tượng nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, các cụm liên kết đã góp phần quan trọng giữ ổn định ANTT trên địa bàn xã Phú Minh. Tiêu biểu có cụm liên kết an ninh Kỳ - Thanh- Ba, giai đoạn 2010- 2016 đã phối hợp giải quyết được gần 40 vụ việc, trong đó có nhiều vụ việc mang tính chất nghiêm trọng như giết người, trộm cắp tài sản, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên...

Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh nhận định: Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng, thời gian qua, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã đã đạt được những hiệu quả nhất định. Chính các cụm an ninh giáp ranh đã tạo thành vành đai khép kín góp phần quan trọng đảm bảo giữ vững ANCT, ổn định TT-ATXH tại mỗi địa bàn trong cụm. Nhờ đó, trong 7 tháng năm 2017, xã Phú Minh không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, xã sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động của cụm liên kết, đồng thời định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác phối hợp… nhằm duy trì ổn định, giữ vững an ninh vùng giáp ranh.


                  H.Y

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục