(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban; đồng thời tổ chức phát động, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị, Công an các huyện, thành phố triển khai mạnh mẽ nội dung cuộc vận động. Công an các đơn vị, huyện, thành phố đã đồng loạt hưởng ứng, triển khai với nhiều nội dung sáng tạo cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của từng đơn vị, thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia và bước đầu đã tạo được sức lan tỏa, hiệu quả từ cuộc vận động.


Cán bộ, chiến sỹ công an toàn tỉnh đã và đang thi đua lập nhiều thành tích trong học tập, chiến đấu và xây dựng lực lượng, ra sức học tập, trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sỹ có việc làm nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đánh giá cao, các lực lượng mũi nhọn trong đấu tranh phòng - chống tội phạm như: hình sự, ma túy, môi trường liên tục lập công bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về TTATXH, ma túy gìn giữ sự bình yên cho nhân dân.

Nhiều hoạt động mang tính nhân văn đã được các đơn vị thực hiện trong thời gian qua như thăm hỏi, tặng quà 1.273 hộ dân với trị giá 920 triệu đồng, trong đó đã trao tặng 7 ngôi nhà tình nghĩa, 9 con bò giống đến tay người dân, thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 369 hộ gia đình chính sách, tổ chức 5 lượt tuyên truyền Luật giao thông tại các trường học, khu dân cư cho hơn 10.000 người tham dự; tặng 100 mũ bảo hiểm, 200 áo phao và dụng cụ nổi cho nhân dân, tổ chức tu sửa hàng nghìn mét đường nông thôn, triển khai hàng loạt công trình "Đường sáng giao thông” tại các vùng sâu, vùng xa trên toàn tỉnh. Với khẩu hiệu 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức 20 lượt tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tổ chức xuống đồng giúp người dân thu hoạch lúa, vệ sinh nơi công cộng, khơi thông cống, rãnh, mương nước, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo. 6 tháng triển khai ĐVTN trong toàn lực lượng tổ chức tặng 500 suất quà, 60 áo ấm, 1 thùng sách vở, 1 thùng bánh kẹo trị giá 157 triệu đồng cho gia đình khó khăn, thiên tai lũ lụt, học sinh nghèo vượt khó tại các xã Pù Bin, Piềng Vế, Cun Pheo, Nà Phòn,..

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động các đơn vị ngày càng chủ động tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo và phong phú. Phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH tổ chức tình nguyện cấp phát trên 1.000 chứng minh thư cho bà con nhân dân các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như ở các xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu; Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do của huyện Lạc Sơn. Qua đó lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ; tổ chức các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, tham gia sửa chữa nhà và tặng quà cho hàng trăm hộ gia đình chính sách, quyên góp ủng hộ và nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, tạo sự gắn bó tình quân dân.

Công an huyện Cao Phong huy động sức mạnh đoàn kết, gắn bó, chung tay giúp đỡ và chia sẻ với những khó khăn của nhân dân từ đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã đưa ra nghị quyết thực hiện với nội dung hàng tháng mỗi CBCS sẽ trích lại tiền lương từ 20 - 50.000 đồng xây dựng quỹ từ thiện của đơn vị. Việc làm với mục đích ý nghĩa tốt đẹp ấy được toàn thể CB, CS Công an huyện tích cực tham gia. Đến nay, nguồn quỹ từ thiện đã tích lũy lên đến hàng chục triệu đồng và sẽ tiếp tục được bổ sung, duy trì thực hiện trong thời gian dài. Bước đầu, Công an huyện đã trích một phần kinh phí để mua bò giống hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng 135 trên địa bàn huyện và hỗ trợ tiền hàng tháng cho các em học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích học tập xuất sắc.

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh trong thời gian qua, được nhân dân khen ngợi. Những kết quả bước đầu sẽ tạo đà cho lực lượng Công an tỉnh thực hiện các mục tiêu của cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.


                                                  Nguyễn Hùng

                                                   (Công an tỉnh)

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục