(HBĐT) - Ngày 27/9, UBND huyện Đà Bắc đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT huyện giai đoạn 2012 - 2017.


Lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐTQ LLVT huyện Đà Bắc giai đoạn 2012 - 2017.



Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐTQ LLVT huyện giai đoạn 2012 - 2017.

Thực hiện phong trào TĐQT, trong 5 năm qua LLVT huyện Đà Bắc đã tổ chức phát động 6 phong trào thi đua năm, 20 đợt thi đua đột kích, cao điểm. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị đã tổ chức lồng ghép phát động và thực hiện các đợt thi đua đột kích vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH ở địa phương. Làm cho phong trào thi đua có sức lan toả sâu, rộng trong LLVT và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời với đó, các cơ quan, đơn vị LLVT huyện cũng đã chú trọng xây dựng những mô hình mới, cách làm sáng tạo như mô hình "tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”, "đồng hành cùng các em đến trường”, "Ngôi nhà 2000 đồng”, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phong trào LLVT chung sức xây dựng NTM. Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua, trong 5 năm qua CBCS LLVT huyện Đà Bắc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trị giá gần 200 triệu đồng; xây dựng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa”, xây dựng và bàn giao 10 nhà tình nghĩa; LLVT huyện phát động phong trào "Đồng hành cùng em đến trường”, nhận đỡ đầu 50 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Việc đẩy mạnh phong trào TĐQT cũng đã góp phần nhân cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ, chấp hành tốt kỷ luật, xây dựng chính quy, đẩy mạnh CCHC Quân sự, xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện. Hàng năm 100% CBCS, đảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80 - 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% cán bộ chủ chốt, chủ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác xây dựng lực lượng của huyện hàng năm đều đảm bảo theo đúng Luật định. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ của cán bộ, chiến sỹ DQTV, DBĐV của huyện. Từ phong trào TĐQT, LLVT huyện đã tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào "LLVT huyện Đà Bắc chung sức xây dựng NTM”. Theo đó, trong 5 năm qua LLVT huyện đã tham gia trên 6.700 ngày công, bảo dưỡng, duy tu trên 20km đường giao thông, phát quang trên 2,5km hành lang giao thông, làm mới trên 5km đường bê tông, nạo vét trên 10km kênh mương thuỷ lợi nội đồng...

 

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua LLVT huyện Đà Bắc đã có 225 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; Đảng bộ Quân sự huyện luôn được công nhận TSVM tiêu tiểu; LLVT huyện 3 năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; hàng năm cơ quan Quân sự huyện được Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu "Đơn vị vững mạnh toàn diện”, năm 2016 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc phong phong trào TĐQT của LLVT huyện Đà Bắc giai đoạn 2012 - 2017.


                                                                             Mạnh Hùng


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục