(HBĐT) - Chiều ngày 27/9/2017, tại Ban chỉ huy quân sự huyện Lương Sơn, khối thi đua II Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình gồm: Ban CHQS huyện Lương Sơn, Lạc Thuỷ, thành phố Hoà Bình, Kỳ Sơn, Kim Bôi và Yên Thuỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2017.

Các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Trong năm 2017, phong trào thi đua quyết thắng của Khối thi đua II lực lương vũ trang tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành toàn diện các nội dung chỉ tiêu đề ra. Quá trình tổ chức các hoạt động thi đua đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo, thúc đẩy phong trào đi lên, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong khối và góp phần hoàn thành các nội dung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh tại các huyện, thành phố…

 

Cụ thể, các đơn vị trong khối đã hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch, kết quả nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu; trong đó có 80% trở lên đạt khá giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ, QNCN có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm công tác. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, phòng chống thiên tai, lụt bão, tổ chức đăng ký tuổi 17 cho công dân nam và phúc tra tuổi từ 18 đến 25 tuổi, tổ chức khám tuyển gọi công dân nhập ngũ. Công tác huấn luyện đảm bảo sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT và diễn tập chiến đấu trị an gắn với xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sỹ các cơ quan trong khối đã thực hiện tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW 5, 5 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "Tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Các đơn vị trong khối đều tổ chức tốt việc xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, huy động các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng nhà tình nghĩa. Tiêu biểu như: Ban CHQS huyện Yên Thuỷ, Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ Ban CHQS huyện Lương Sơn. Ngoài ra, còn tổ chức đỡ đầu các cháu học sinh nghèo vượt khó, tặng xe đạp, tặng quà cho con cán bộ, chiến sỹ, tư vấn cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng là hộ nghèo và gia đình chính sách…

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua năm 2018./.


 

                                     Trần Trang (Đài Lương Sơn)


 


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục