(HBĐT) - Là huyện có địa bàn rộng, giáp ranh với 2 huyện Thạch Thành, Bá Thước (Thanh Hóa), vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và các huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Yên Thuỷ, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 3 xã trọng điểm về ANTT...Những năm qua, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện luôn ổn định và giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.


Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, cấp uỷ, chính quyền và các ngành chức năng trong huyện đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT là: toàn huyện hiện có trên 180 người xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép chưa trở về địa phương. Một số chức sắc Thiên chúa giáo vào làm mục vụ và một số tổ chức vào hoạt động từ thiện không xin phép, lợi dụng hoạt động từ thiện để tán phát trái phép tài liệu truyền đạo. Còn diễn ra việc xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự tái phép. Tình hình khiếu kiện liên quan đến bồi thường GPMB đường Hồ Chí Minh còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Tranh chấp đất đai xảy ra ở một số nơi, tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT. Đặc biệt, giai đoạn 2012 - 2016 trên địa bàn xảy ra và phát hiện 235 vụ, 297 đội tượng tội phạm về TTXH, tăng 71 vụ, 137 đối tượng so với giai đoạn 2008-2012...


Công an huyện Lạc Sơn tăng cường tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT và ATGT trên địa bàn

Bí thư Huyện uỷ Bùi Văn Hành cho biết: Huyện uỷ xác định rõ, làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến thu hút đông đảo CB,ĐV và nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc. Từ đó xây dựng thế trận ANND ngày càng vững chắc góp phần giữ vững ANTT, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển. Theo đó, năm 2012, huyện và 29/29 xã, thị trấn đã thành lập BCĐ phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội để tập trung và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc trên địa bàn. Hàng năm, BTV Huyện uỷ ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT. Chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng phong trào và nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động và chất lượng của các mô hình tự quản về ANTT. Qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để từng bước nhân rộng. Quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc đảm bảo về số lượng, chất lượng và tạo điều kiện về kinh phí phục vụ hoạt động.

Thông qua hơn 4.500 buổi tuyên truyền với hàng vạn lượt cán bộ, nhân dân tham gia đã góp phần nâng cao nhận thức ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT, tích cực tham gia phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc và các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Đến nay, toàn huyện có 1.794 mô hình tự quản về ANTT. Tiêu biểu như mô hình "Tiếng kẻng vây bắt kẻ gian " ở xã Xuất Hoá; "ổ nhà, dòng họ tự quản” tại các xã: Tân Mỹ, Liên Vũ... Các mô hình tự quản về ANTT ngày càng được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả được lồng ghép với việc thực hiện các CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; toàn dân chung sức xây dựng NTM” đã góp phần tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nhiều vụ mâu thuẫn, xích mích ngay tại cơ sở, quản lý, giáo dục giúp đỡ có hiệu quả người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng. Qua đó, quần chúng nhân dân đã kịp thời phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị trong xác minh, điều tra khám phá án, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật, vận động thu hồi trên 500 khẩu súng các loại, triệt xóa nhiều điểm cờ bạc, ma tuý.

Không chỉ làm nòng cốt trong phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc, Công an huyện Lạc Sơn và các xã, thị trấn đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác QLNN về ANTT. Phối hợp tổ chức có hiệu quả "Tháng ATGT”, "Tháng hành động phòng - chống ma tuý”. Theo đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện đạt trên 80%, TNGT giảm cả ba tiêu chí.

Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc, đến nay có trên 87% xã trong huyện đạt tiêu chí về ANTT trong chương trình xây dựng NTM, hơn 77% hộ gia đình, 70% KDC, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đức Phượng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục