Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Trần Hoài Nam (34 tuổi) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi) về hành vi Ngược đãi con, theo điều 151 Bộ Luật hình sự. Nạn nhân là bé T.G.K 10 tuổi, con riêng của Nam. Tin liên quan

Ngày 11-12, liên quan tới vụ việc cháu T.G.K ( 10 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập gây thương tích nặng, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, là bố cháu T.G.K) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, mẹ kế cháu K.) ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 151 Bộ Luật hình sự. 


Bị can Trần Hoài Nam (phải) bị bắt giữ sau khi đánh đập, hành hạ con trai mình gây thương tích nặng

Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam để phục vụ quá trình điều tra. Riêng bị can Phạm Thị Tú Trinh, ngoài việc bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho đối tượng này được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh, nằm trong sự quản lý, giám sát của cơ quan Công an.


Đối tượng Phạm Thị Tú Chinh cũng tham gia cùng chồng hành hạ đánh đập cháu K. trong thời gian dài

Theo điều tra ban đầu, do bố mẹ chia tay nên cháu K. được bố là Trần Hoài Nam đưa đến ở cùng mẹ kế tại nhà trọ ở phường Nghĩa Đô. Kể từ đó, bé K. không chỉ bị bắt ở nhà, không cho đi học mà còn thường xuyên phải chịu những trận đòn roi của bố và mẹ kế.

Quá đau đớn vì bị đánh đập và hành hạ, tối ngày 5-12, bé K. đã trốn khỏi nhà và tìm về nhà ông bà nội trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) trong tình trạng hoảng loạn và sút cân.

Từ một cậu bé nặng gần 40 kg nhưng giờ bé K. chỉ còn hơn 20 kg. Thấy cháu mình có nhiều dấu hiệu bất an, ông bà nội đã thông báo cho mẹ ruột cháu là chị Nguyễn Thị N. (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau đó, cháu K. đã được chị N. đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe với kết quả bị gãy xương sườn và rạn sọ não cùng nhiều vết thương, vết sẹo trên cơ thể.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nam khai nhận, do K. quá nghịch ngợm, đã nhắc nhở nhưng cháu vẫn tái diễn nên Nam đã đánh cháu K. rất dã man. Thậm chí, Nam còn sử dung nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt để đánh đập con.

Ban đầu đối tượng bắt con mình nằm úp mặt xuống đất rồi thẳng tay đánh đập. Khi cháu bé sợ hãi đứng dậy, đối tượng Nam bắt cháu đứng sát tường và tiếp tục bạo hành. Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, đối tượng Nam cũng lôi con vào bếp để đánh đập.

Đối với Phạm Thị Tú Trinh không những biết việc chồng hành hạ, đánh đập cháu K. mà còn tham gia vào việc đánh cháu K. Thậm chí, Trinh cũng thống nhất với chồng sử dụng biện pháp đánh đập, hành hạ cháu K. rất đau đớn và dã man với lý do để "dạy dỗ" cháu.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý.

 

                               TheoSGGP

Các tin khác


Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024

Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 36/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Huyện Kim Bôi: Tạo chuyển biến trong nhận thức cho học sinh về an toàn giao thông

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kim Bôi tình trạng thanh, thiếu niên, nhất là học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn ra phức tạp.

Siết chặt quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Ngày 22/3/2024, Sở Công Thương có Công văn số 641/SCT-QLTM về việc "tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương”. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động của loại hình kinh doanh này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục