(HBĐT) - Xã Tân Mỹ nằm cách trung tâm huyện Lạc Sơn 7 km, có địa giới hành chính giáp huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) và các xã trong huyện gồm: Hương Nhượng, Liên Vũ, ân Nghĩa, Ngọc Lâu, Vũ Lâm. Toàn xã có 1.547 hộ, hơn 7.000 nhân khẩu, sinh sống tại 21 xóm, trong đó, dân tộc Mường chiếm 90%. Trên địa bàn có 3,7 km tỉnh lộ, 1,3 km quốc lộ 12B và 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, chăn nuôi. Đó là điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói - giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANCT, phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.



Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từ năm 2015 đến nay, Công an xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã vận động nhân dân, giao nộp và thu hồi 70 khẩu súng tự chế các loại, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trưởng Công an xã Tân Mỹ Bùi Văn Giang cho biết: Cách đây hơn 20 năm, 2 xóm Bu, Lọt là địa bàn trọng điểm về nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép. Từ đó, không ít thanh niên trong xã sa vào nghiện ma tuý. Hiện tại, trên địa bàn có 18 người nghiện cư trú tại 9 xóm và 14 người bị nhiễm HIV/AIDS cư trú tại 4 xóm. Tệ nạn ma tuý và bệnh HIV/AIDS đã từng gây bức xúc, nhức nhối cho dân cư trên địa bàn. Mấy năm gần đây, do tác động của cơ chế thị trường, toàn xã có 12 người xuất cảnh trái phép, trong đó có 6 người lấy chồng ở Trung Quốc. Một số doanh nghiệp được phép vào SX-KD trên địa bàn tạo việc làm và tiêu thụ nông sản cho xã nhưng lại nảy sinh vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân...

Từ thực tế đó, hàng năm, BCĐ 09 xã đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT. Chỉ đạo Ban CHQS, Công an xã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chủ động sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình, kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, chương trình công tác công an về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc.

Năm 2017, công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc, phòng - chống tội phạm, phòng - chống mua bán người, phòng - chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS đã được triển khai tại 21/21 xóm với trên 7.000 lượt người tham gia. Theo đó, 100% hộ, 21/21 xóm, 7/7 doanh nghiệp đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; các mô hình điển hình tiên tiến về ANTT như "ổ nhà tự quản”, tổ tự quản về ANTT thường xuyên được củng cố, kiện toàn và từng bước nhân rộng. Đặc biệt, Ban Công an xã đã duy trì hiệu quả quy chế phối hợp với các xã giáp ranh. Qua đó kịp thời trao đổi thông tin và giải quyết các mâu mắc trong cộng đồng dân cư, các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm, Ban Công an xã đã mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua nắm tình hình, Công an xã chủ động đề xuất với Công an huyện hỗ trợ giải quyết, xử lý tình hình trộm cắp có dấu hiệu nổi cộm trên địa bàn. Chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh niên hư hỏng, lười lao động. Từ đầu năm đến nay đã phối hợp với Công an huyện khởi tố, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ ma tuý trái phép; gọi hỏi, răn đe 19 lượt đối tượng có hành vi vi phạm, lập hồ sơ quản lý giáo dục 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng ma tuý trái phép; phối hợp lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Công tác QLNN về ANTT được chú trọng, từ năm 2015 đến nay đã vận động giao nộp và thu hồi 70 khẩu súng tự chế các loại.

Nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, tăng cường đấu tranh phòng - chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 9 vụ tội phạm về TTXH gồm 3 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ đánh nhau đông người, 2 vụ say rượu gây rối trật tự công cộng; 1 vụ huỷ hoại tài sản công dân, 1 vụ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, 1 vụ sử dụng kích điện đánh bắt cá và 1 vụ ghi số đề. Các vụ việc đều được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trên địa bàn không xảy ra "điểm nóng” và các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Đức Phượng


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục