(HBĐT) - Ngày 20/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2017, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh được các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các ngành thành viên Hội đồng triển khai bằng nhiều hình thức như thông qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin các ngành, đoàn thể, tủ sách pháp luật; thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở; hoạt động thanh tra kiểm tra, truy tố, xét xử, thực hiện ngày pháp luật; PBGDPL cho các đối tượng đặc thù; duy trì các loại hình câu lạc bộ... Trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 2.262 hội nghị tuyên truyền Hiến pháp và các đạo luật về các lĩnh vực dân sự, hình sự, tố tụng hành chính, hộ tịch, HN-GĐ, giao thông đường bộ... cho hơn 170 nghìn lượt người; tổ chức 104 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 124 điểm, tuyên truyền pháp luật cho gần 10 nghìn lượt người... Đội ngũ báo cáo viên pháp luật được củng cố, kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PBGDPL. Toàn tỉnh hiện có 87 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 232 báo cáo viên cấp huyện, 2.233 tuyên truyền viên cấp xã. Bên cạnh kết quả đạt được trong công tác vẫn còn những hạn chế, một số địa phương, đơn vị chưa duy trì hoạt động PBGDPL thường xuyên, một số Hội đồng phối hợp cấp huyện hoạt động chưa hiệu quả, thiếu sự gắn kết trách nhiệm giữa các ngành thành viên và cơ quan tư pháp - thường trực Hội đồng... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đi sâu phân tích những hạn chế, khó khăn. Đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao hơn. 

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Triển khai công tác năm 2018, Đồng chí đề nghị các ngành thành viên bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng để triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác PBGDPL; mỗi ngành thành viên làm tốt công tác PBGDPL trong ngành, đồng thời chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện công tác PBGDPL có hiệu quả; giao Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp công dân, KN-TC, sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng căn cứ tình hình thực tế chủ trì, phối hợp với các ngành tổ chức hội nghị trực tuyến PBGDPL; các ngành tích cực tham mưu thực hiện công tác xây dựng tủ sách pháp luật hiệu quả. 


Hà Thu

Các tin khác


Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục