(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Cao Phong có 2 cụm ANTT giáp ranh: Cao - Lạc - Kim - Tân và Cao - Kim - Hòa với 5 xã: Xuân Phong, Yên Thượng, Yên Lập, Thu Phong, Bắc Phong tham gia. Nhờ thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã, phường trong cụm nên tình hình ANTT tại các địa bàn trên được duy trì, không xuất hiện "điểm nóng”.


Xã Thu Phong là địa bàn nằm trong cụm ANTT giáp ranh Cao - Kim - Hòa (Cao Phong - Kim Bôi - thành phố Hòa Bình). Đây là cửa ngõ của tuyến quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc và quốc lộ 12B đi các tỉnh miền xuôi, thuận tiện cho giao thương hàng hóa, phát triển KT-XH. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng chí Bùi Đức Trọng, Trưởng công an xã Thu Phong cho biết: Thời gian trước, số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa phương có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, quy mô và mức độ vi phạm. Mặc dù chưa gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ANTT. Đáng chú ý là các vụ đánh nhau đông người có vũ khí nóng; mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; cờ bạc, cướp giật… Năm 2011, xã Thu Phong khởi xướng thành lập cụm ANTT giáp ranh Cao - Kim - Hòa và được giao là đơn vị trưởng cụm.

Sau khi cụm ANTT giáp ranh Cao - Kim - Hòa được thành lập, lực lượng công an 6 xã, phường trong cụm (Thu Phong, Bắc Phong (Cao Phong); Tú Sơn (Kim Bôi); xã Thống Nhất, phường Chăm Mát, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết nhanh chóng các vụ việc xảy ra tại mỗi địa bàn. Điển hình như các vụ: trộm cắp xe máy tại gia đình anh Nguyễn Tấn Thành, xóm Khụ (Bắc Phong) được lực lượng Công an xã Tú Sơn (Kim Bôi) phối hợp bắt quả tang khi đối tượng Đỗ Đức Thuần, trú tại huyện Xuân Trường (Nam Định) đang trên đường mang tang vật đi tiêu thụ. Công an phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) bắt thành công đối tượng Vũ Hữu Tha, xóm Nam Sơn 1 (Thu Phong) về tội trộm cắp tài sản tại công trường khu vực dốc Má (Bắc Phong). Vụ Công an xã Bắc Phong phối hợp với lực lượng Công an Phân trại tạm giam Công an tỉnh tại xã Bắc Phong bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thùy, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) lén lút bán ma túy cho các phạm nhân tại đơn vị…

Tình hình không quá phức tạp như tại các địa bàn trong cụm Cao - Kim - Hòa, cụm ANTT giáp ranh Cao - Lạc - Kim - Tân (Cao Phong - Lạc Sơn - Kim Bôi - Tân Lạc) có sự tham gia của lực lượng công an 9 xã (Xuân Phong, Yên Thượng, Yên Lập (Cao Phong); Miền Đồi, Quý Hòa (Lạc Sơn); Thượng Tiến (Kim Bôi); Ngọc Mỹ, Đông Lai, Thanh Hối (Tân Lạc). Căn cứ vào đặc điểm tình hình của mỗi xã, lực lượng công an các xã cụ thể hóa các biện pháp, giải pháp chủ yếu để chủ động nắm chắc tình hình ANTT tại địa phương cũng như tình hình ANTT trong cụm.

Ngay trong năm đầu tiên, sau khi thống nhất quy ước hoạt động, cụm ANTT giáp ranh Cao - Lạc - Kim - Tân đã thực hiện có hiệu quả. Lực lượng công an tại 9 xã trong cụm đã kịp thời phối hợp giải quyết những vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Từ đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tại địa bàn các xã trong cụm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH. Thông qua hoạt động của cụm, công tác trao đổi thông tin nhiều chiều liên quan đến ANTT giữa các xã được thuận lợi và kịp thời. ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao trước những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội. Tinh thần, ý thức trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt. Qua đó góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.


Phạm Minh Tuấn

(Đài Cao Phong)


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục