Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đề nghị hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, khởi tố vụ "Nữ giúp việc 9X bị tra tấn đến biến dạng, sảy thai”.

Ngày 22/7, trong buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với tỉnh Gia Lai, Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đề nghị hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, khởi tố vụ việc chị Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bị bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai) tra tấn đến biến dạng, sảy thai.

Theo Bộ trưởng Dung, vụ việc trên nếu kéo dài sẽ tạo dư luận xấu trong xã hội, do đó, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Kon Tum khẩn trương điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai có công văn hỏa tốc cho giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng chỉ đạo cho các lực lượng chức năng và Công an TP. Pleiku tập trung điều tra, làm rõ sai phạm của đối tượng đã có hành vi tra tấn dã man đối với chị Y Nhiêu.

Đồng thời chỉ đạo Sở Lao động Thương binh - Xã hội phối hợp với UBND TP. Pleiku thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời để chị Y Nhiêu sớm bình phục các vết thương. Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ điều tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 5/8/2018.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, năm 2014, chị Y Nhiêu đến TP. Pleiku làm thuê tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị Hà. Với các lý do bà Hà tự đưa ra là chị Nhiêu có quan hệ với chồng mình, lấy trộm tiền nên đã thường xuyên tra tấn, bạo hành chị Nhiêu dã man.

Cụ thể: Bà Hà lấy kìm bẻ răng, dùng bàn ủi, thanh sắt được làm nóng dí vào người chị Nhiêu. Mỗi khi "nổi hứng” bà Hà còn lấy dao lam rạch mặt, kéo cắt tai…khiến chị Nhiêu bị sẩy thai 5 tháng tuổi. Đến thời điểm này công an xác định bà Hà bị nghiện ma túy, đã đưa vào một trung tâm cai nghiện tại tỉnh điều trị.

 

                  TheoTienphong

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục