(HBĐT) - Ngày 25/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 và phân công nhiệm vụ cho các thanh viên. Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu yêu cầu các thành viên Ban tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội theo sự phân công

 

Hội nghị đã thông qua kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh về nội dung, chương trình, thành phần tham dự Đại hội. Theo đó, việc tổ chức Đại hội TĐQT LLVT tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT LLVT tỉnh (giai đoạn 2013 - 2018); biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2018 - 2023. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào TĐQT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh. Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, do UBND tỉnh tổ chức. Về thời gian, Đại hội được tổ chức trong 1 ngày, dự kiến xong trước ngày 16/8/2018. Trong quá trình tổ chức Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng như gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào TĐQT; hoạt động trưng bày, triển lãm, biên soạn, phát hành kỷ yếu Đại hội, xây dựng phim, phóng sự về phong trào thi đua giai đoạn 2013 - 2018; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng...

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức Đại hội đã thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, tổ chức tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu đã yêu cầu: sau hội nghị, các thành viên Ban tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội theo sự phân công; phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phản ánh gương người tốt, việc tốt; các tập thể, cá nhân điển hình trên lĩnh vực QP -QSĐP, lao động sản xuất và phong trào Đền ơn đáp nghĩa; lập dự toán kinh phí, tổ chức xây dựng các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động chào mừng Đại hội trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo theo đúng kế hoạch...

 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục