Sáng 22.8, VKS đã đề nghị mức án với nhóm khủng bố chống phá Nhà nước Việt Nam gồm 12 bị cáo.


Bị cáo Nguyen James Han bị áp giải đến toà.

Từ ngày 21.8, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử12 bị cáo thuộc tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2013, tổ chức này đã tạo các website, blog, email để tuyên truyền lôi kéo phát triển lực lượng ở Việt Nam và cộng đồng người Việt tại nước ngoài.

Tổ chức này đưa người từ nước ngoài về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thứckhủng bố, phá hoại tư tưởng, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại nhân dịp các ngày lễ, tết.

Tháng 2.2017, Phan Angel và Nguyen James Han về Việt Nam liên lạc với Nguyễn Quang Thanh, Trần Tuấn Tài, Tạ Tấn Lộc và Nguyễn Hùng Anh để truyền đạt ý tưởng của Đào Minh Quân (ở nước ngoài, đang trốn lệnh truy nã) nhằm thực hiện các hoạt động chống phá vào dịp lễ 30.4 và 1.5.2017.

Theo kế hoạch, các đối tượng trên sẽ rải truyền đơn, tụ tập biểu tình, ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng hòa, quay clip các cuộc biểu tình hoặc cảnh lực lượng chức năng Việt Nam ngăn chặn, xử lý các hoạt động quá khích để vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp nhân dân, vi phạm nhân quyền. Đặc biệt, các đối tượng sẽ đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn bài tuyên truyền của Đào Minh Quân lênsóng phát thanh.

Tuy nhiên, hầu hết hoạt động của các đối tượng này đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" từng thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố khác. Điển hình là vụ khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và vụ kích nổ bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM (nhóm này đã bị xét xử).

Tuy nhiên, gần đây nhất, tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" đã dùng bom xăng tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM khiến 3 người bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Cơ quan điều tra Công an TPHCM đã bắt được 7 đối tượng trong vụ khủng bố này và đang điều tra truy xét.

Sáng nay (22.8), VKSND TPHCM đã luận tội: Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm vào an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích của Việt Nam.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và mong sự khoan hồng của pháp luật.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyen James Han, Phan Angle mức án từ 14 đến 16 năm tù, trục xuất 2 bị cáo ngay sau khi chấp hành hình phạt tù tại Việt Nam.

Đề nghị tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Chánh từ và Đỗ Thị Thùy Dung mức án từ 5 đến 7 năm tù, phạt quản chế 2 - 3 năm. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 10 - 12 năm tù, phạt quản chế từ 3 - 4 năm.

                                                                                                      

Theo báo Lao Động

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục